Theo thông tin, khoảng 19h50, người dân xung quanh phát hiện trên tầng thượng căn nhà số 31 đường Láng bất ngờ bốc cháy. Lực lực lượng chữa cháy tại chỗ, tổ liên gia PCCC thuộc tổ dân phố số 9, phường Ngã Tư Sở đã nhanh chóng thực hiện công tác chữa cháy. Đồng thời gọi 114 thông báo cho đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp.

Kịp thời dập tắt đám cháy trên tầng thượng quán trà chanh ở đường Láng

Hiện trường vụ cháy quán Trà chanh Bụi Phố số 31 đường Láng (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Nhận được tin báo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Đống Đa khẩn trương xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Tại hiện trường, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Đống Đa khẩn trương thực hiện công tác chữa cháy. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Trao đổi nhanh, ông Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở, cho biết, sơ bộ vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, có đầy đủ hồ sơ đảm bảo PCCC. Chủ nhà đã được tham gia tập huấn công tác PCCC...

Theo chủ nhà, khu vực tầng 6 là nhà kho chứa đồ đạc, tủ quần áo, nguyên nhân ban đầu nghi là do chập điện. Gia đình có 5 người, khi phát hiện ra đám cháy mọi người đã ra hết.

Công an quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

PV