Theo đó, đối với SE1/2, giảm 10% giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu trên các cung chặng:

  • Ga đi gồm các ga từ Hà Nội đến Hương Phố, ga đến gồm các ga từ Nha Trang đến Long Khánh và ngược lại.
  • Ga đi gồm các ga từ Hà Nội đến Chợ Sy, ga đến gồm các ga từ Bồng Sơn đến Tuy Hòa và ngược lại.
  • Ga đi từ Đồng Hới đến Đà Nẵng, ga đến Nha Trang và ngược lại.

Đối với tàu SE5/6, giảm 10% giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu SE5 trên các cung chặng:

  • Ga đi gồm các ga từ Hà Nội đến Đồng Lê, ga đến gồm các ga từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ.
  • Ga đi gồm các ga từ Huế đến Tam Kỳ, ga đến gồm các ga từ Tháp Chàm đến Sài Gòn.

Tương tự, giảm 10% giá vé hiện hành cho hành khách đi tàu SE6 trên các cung chặng:

  • Ga đi gồm các ga từ Sài Gòn đến Tháp Chàm, ga đến gồm các ga từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.
  • Ga đi gồm các ga từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, ga đến gồm các ga từ Vinh đến Hà Nội.

Từ ngày 4/12/2015 đến hết ngày 18/1/2016 và từ 0h ngày 1/3 đến hết ngày 14/4/2016, công ty cũng điều chỉnh giá vé tàu SE1/2 từ các ga Sài Gòn, Biên Hòa đi Ga Tháp Chàm và ngược lại.

Theo đó, chặng Tháp Chàm – Sài Gòn, giá vé cao nhất là 406.000 đồng, giá vé thấp nhất 178.000 đồng; Chặng Tháp Chàm – Biên Hòa, giá vé cao nhất 367.000 đồng, giá vé thấp nhất 290.000 đồng.

Theo Duy Phan/Gia đình Việt Nam