Đặc biệt, điều dễ khiến người dân nhận ra nhất đó là hiện tượng mờ ảo bủa vây khắp Thủ đô.

Ngày 26/9, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội đo theo ứng dụng quan trắc Air Visual đạt 204, vượt cả Jakarta của Indonesia - TP ô nhiễm nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng AQI của Việt Nam, chỉ số này lên ngưỡng trên 200 cho thấy chất lượng không khí thuộc ngưỡng xấu, rất có hại cho sức khỏe. Người nhạy cảm, người già, trẻ em cần hạn chế ra ngoài.

Điều khiến người dân dễ nhận ra nhất khi ra đường vào ban ngày hay ban đêm là hiện tượng không khí mờ ảo bủa vây cả trong nội thành lẫn ngoại thành. Đặc biệt, hiện tượng này cũng gây nên việc tầm nhìn bị hạn chế.

Những ngày vừa qua, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội tăng cao đã khiến rất nhiều người dân lo lắng về sức khỏe.

Điều khiến người dân dễ dàng nhận ra là bầu không khí không thực sự trong sạch như thường lệ.

Hình ảnh những tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi lớp bụi mịn trở nên mờ ảo dù thời điểm hơn 11h trưa.

Tại những tuyến đường đang thi công xây dựng tình trạng mờ ảo càng nghiêm trọng hơn.

Có từ 80 - 90% người dân di chuyển bằng xe máy phải dùng khẩu trang.

Người dân cho biết, không khí ô nhiễm cũng đã khiến việc di chuyển khó khăn, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hình ảnh cầu vượt Láng Hạ lúc 9h sáng.

Tuyến đường Láng Hạ - Lê Văn Lương nhìn từ trên cao xuống.

Một khách sạn nằm trên đường Núi Trúc, sát trục đường Giảng Võ.

Tầm nhìn bị hạn chế đôi chút khiến một số phương tiện giao thông phải bật đèn.

Hướng nhìn từ cầu vượt Lê Văn Lương.

Hướng Láng - Trường Chinh.

Nhiều người dân đã và đang lo lắng trước tình trạng Hà Nội ô nhiễm không khí đáng báo động trong những ngày gần đây.

Theo Gia đình & Xã hội