Theo đó, trường Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất, lên tới 51,5 điểm. Riêng lớp tiếng Nhật có điểm chuẩn 52 điểm. 

Các trường có điểm chuẩn cao ở vị trí tiếp theo là Phan Đình Phùng (50,5), Kim Liên (50,5), Lê Quý Đôn - Hà Đông (50,5). Còn một số trường cũng trong top đầu với điểm chuẩn cùng ở mức 50 điểm bao gồm: Yên Hòa, Nhân Chính, Nguyễn Thị Minh Khai.

Phần lớn các trường còn lại đều có điểm chuẩn trên 40 điểm. Cá biệt có những trường có điểm chuẩn dưới 30 như: Ứng Hòa B 924,5), Hợp Thanh (24,5), Mỹ Đức C (21,5), Lưu Hoàng (21,5), Đại Cường (21,5).

Danh sách điểm chuẩn vào các trường THPT công lập ở Hà Nội: 

 

Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội.

Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội.

Phương Mai/Reatimes.vn