Phố đi bộ Trịnh Công Sơn nằm liền kề với Công viên nước Hồ Tây, khu đầm sen là một địa điểm đẹp để người dân Hà Nội dạo chơi những ngày cuối tuần.

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật dự kiến được ban quản lý đưa vào trong không gian phố đi bộ mới. Sân khấu ngoài trời rộng tới 2.000m2 được sử dụng để tổ chức các buổi biểu diễn nhạc Trịnh, múa rối nước, dân ca quan họ,…

Dự kiến, phố Trịnh Công Sơn sẽ mở cửa từ tối thứ 6 đến hết chủ nhật hàng tuần và thí điểm tới hết năm 2018.

Khung cảnh tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội được chuẩn bị kĩ lưỡng cách tiểu cảnh bắt mắt.

Khung cảnh tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội được chuẩn bị kĩ lưỡng cách tiểu cảnh bắt mắt.

Nhân viên, công nhân đang gấp rút hoàn thiện cảnh quan xung quanh phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Nhân viên, công nhân đang gấp rút hoàn thiện cảnh quan xung quanh phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Cái nắng nóng trong những ngày đầu tháng 5 không làm giảm đi quyết tâm xây dựng không gian cộng đồng mới cho người dân của đội ngũ công nhân viên đang làm việc tại đây.

Cái nắng nóng trong những ngày đầu tháng 5 không làm giảm đi quyết tâm xây dựng không gian cộng đồng mới cho người dân của đội ngũ công nhân viên đang làm việc tại đây.

Cây cối xung quanh phố đi bộ thường xuyên được tưới nước nhằm đảm bảo cảnh quan tươi tốt dưới cái nắng đầu hè.

Cây cối xung quanh phố đi bộ thường xuyên được tưới nước nhằm đảm bảo cảnh quan tươi tốt dưới cái nắng đầu hè.

Cây cối xung quanh phố đi bộ thường xuyên được tưới nước nhằm đảm bảo cảnh quan tươi tốt dưới cái nắng đầu hè.

Phố đi bộ bao phủ bởi rất nhiều hoa, những loại hoa thường được trồng như hoa cúc, cẩm chướng, hoa hải đường.

Phố đi bộ bao phủ bởi rất nhiều hoa, những loại hoa thường được trồng như hoa cúc, cẩm chướng, hoa hải đường.

Các thanh chắn được ban quản lý lắp đặt nhằm đảm bảo cho sự an toàn của người dân.

Các thanh chắn được ban quản lý lắp đặt nhằm đảm bảo cho sự an toàn của người dân.

Cảnh quan đang dần được đưa đúng vào vị trí để đi vào phục vụ người dân cuối tuần này.

Cảnh quan đang dần được đưa đúng vào vị trí để đi vào phục vụ người dân cuối tuần này.

Không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn bao gồm cả không gian văn hoá nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của làng quê Việt.

Không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn bao gồm cả không gian văn hoá nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của làng quê Việt.

Các ki-ốt di động đang được hoàn thiện đảm bảo mỹ quan phù hợp với Phố đi bộ.

Các ki-ốt di động đang được hoàn thiện đảm bảo mỹ quan phù hợp với Phố đi bộ.

Dự kiến, các ki-ốt này sẽ bán những đặc sản truyền thống của hồ Tây, Hà Nội, Hội An... thỏa mãn khẩu vị thực khách khó tính trong nước lẫn quốc tế.

Dự kiến, các ki-ốt này sẽ bán những đặc sản truyền thống của hồ Tây, Hà Nội, Hội An... thỏa mãn khẩu vị thực khách khó tính trong nước lẫn quốc tế.

Đường đi quanh phố đi bộ được chăm chút kĩ lưỡng nhằm tạo thuận tiện cho người dân tới vui chơi.

Đường đi quanh phố đi bộ được chăm chút kĩ lưỡng nhằm tạo thuận tiện cho người dân tới vui chơi.

Theo Kim Bách/Reatimes