Với các tiêu chí thuận lợi cho việc mua sắm hay tắm biển nhưng vẫn có phong cảnh đẹp, các công trình văn hóa như viện bảo tàng và phòng trưng bày cùng các điểm đến ẩm thực thu hút, thành phố Hội An của Việt Nam đã được SCMP chọn là một trong số các thành phố tốt nhất để tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè. 

Đứng ở vị trí số 5 trong danh sách, Hội An là một thành phố được bao bọc bởi cũng con kênh cùng cảnh sắc thơ mộng trên bờ biển miền Trung Việt Nam. Hãng tin này đánh giá Hội An là một điểm đến ăn ảnh do nó có sự tổng hòa của lối kiến trúc cổ đại bằng gỗ, các tòa nhà theo phong cách cổ cùng những ngôi đền, chùa trang trí công phu và Chùa Cầu Nhật Bản. 

Từ năm 1999, Phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là một Di sản Thế giới và đã đón hàng triệu lượt khách tới tham quan bầu không khí truyền thống, hoài cổ và yên bình nơi đây. Từng là một trong những thương cảng sầm uất nhất tại Đông Nam Á, Hội An ngày nay nhộn nhịp với những hoạt động du lịch và mua bán, thổi một luồng gió hiện đại vào bầu không khí xung quanh.

Vào ban đêm, Hội An cũng có nét thu hút của riêng mình khi lung linh dưới khung cảnh từng chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, tạo cảm giác như đi lạc vào một câu chuyện cổ tích. Du khách có thể ngồi trên thuyền, thả đèn và ngắm nhìn khung cảnh phố cổ về đêm. 

Đối với du khách quốc tế, nhiều người còn bày tỏ sự yêu thích với những món đồ thời trang cũng như các món ăn nổi tiếng bao gồm Mỳ Quảng hay Cao Lầu. Nếu muốn khám phá thêm những địa điểm khác ngoài trung tâm thành phố, nhiều người có thể lựa chọn tới bãi biển An Bàng cách phố cổ 3km – địa điểm góp mặt trong danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới của CNN. 

Ngoài Hội An, các thành phố khác cùng lọt vào danh sách bao gồm Rio de Jainero với bãi biển Copacabana hình lưỡi liềm nổi tiếng và bãi biển Ipanema – nguồn cảm hứng cho tác phẩm Bossa Nova kinh điển đã giành được giải Grammy là “Cô gái đến từ Ipanema”. 

Các thành phố khác được nhắc tới bao gồm Mumbai, Ấn Độ, Brighton tại Vương Quốc Anh, Miami tại Mỹ.

Barcelona của Tây Ban Nha với các công trình kiến trúc kinh điển bao gồm đại lộ Las Ramblas và Sân vận động Camp Nou – sân nhà của đội bóng Barcelona, Sydney với hơn 100 bãi biển lướt sóng và vịnh nhỏ cùng Athens của Hy Lạp – một khu vực đẹp như tranh vẽ với các thị trấn ven biển, bãi biển đầy cát, núi non, hồ nước khoáng và di tích khảo cổ, cũng là các thành phố được đánh giá cao.

Phúc Lâm

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/hoi-an-vao-top-cac-thanh-pho-bien-dep-nhat-the-gioi-107726.html