Theo BTC, tính đến sáng 20/11, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm đã đón 60.000 khách đến tham quan, trải nghiệm các không gian sáng tạo. Trong ảnh, du khách tham quan triển lãm ký hoạ “Lấp lánh di sản” với 50 tác phẩm giảng viên, sinh viên do Khoa Mỹ thuật cơ sở trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp thực hiện.
Theo BTC, tính đến sáng 20/11, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm đã đón 60.000 khách đến tham quan, trải nghiệm các không gian sáng tạo. Trong ảnh, du khách tham quan triển lãm ký hoạ “Lấp lánh di sản” với 50 tác phẩm giảng viên, sinh viên do Khoa Mỹ thuật cơ sở trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp thực hiện.  

Điểm nhấn tạo nên sức hút của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm là du khách được tham quan, tương tác, chụp ảnh với nhà xưởng, đầu máy được sắp đặt trong khuông gian triển lãm, trưng bày.

Tại Nhà máy có khoảng 10 không gian nghệ thuật, địa điểm tổ chức sự kiện trong những ngày diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
Khuôn viên của nhà máy rộng hơn 20,3ha, trong đó gần 5km đường ray dẫn vào các nhà xưởng, nối thẳng với ga Gia Lâm và hòa vào hệ thống đường sắt quốc gia, 6 xưởng sản xuất và khu nhà điều hành, kho chứa vật liệu... khuôn viên cây xanh, sân thể thao.
Khuôn viên của nhà máy rộng hơn 20,3ha, trong đó gần 5km đường ray dẫn vào các nhà xưởng, nối thẳng với ga Gia Lâm và hòa vào hệ thống đường sắt quốc gia, 6 xưởng sản xuất và khu nhà điều hành, kho chứa vật liệu... khuôn viên cây xanh, sân thể thao.
Khuôn viên của nhà máy rộng hơn 20,3ha, trong đó gần 5km đường ray dẫn vào các nhà xưởng, nối thẳng với ga Gia Lâm và hòa vào hệ thống đường sắt quốc gia, 6 xưởng sản xuất và khu nhà điều hành, kho chứa vật liệu... khuôn viên cây xanh, sân thể thao.
Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến các không gian như: không gian kiến trúc nghệ thuật
Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến các không gian như: không gian kiến trúc nghệ thuật "Phân xưởng nóng", không gian kiến trúc "Bến chờ", triển lãm sắp đặt “Thuỷ Phủ”, triển lãm “Dòng chảy di sản”, góc “Ký ức đầu máy xe lửa hơi nước”… cùng nhiều triển lãm hội hoạ, điêu khắc khác.
Một tháp nước cao hàng chục mét được xây dựng từ những năm 1977-1978 bên trong khuôn viên Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Một tháp nước cao hàng chục mét được xây dựng từ những năm 1977-1978 bên trong khuôn viên Nhà máy xe lửa Gia Lâm. 
Cùng với Nhà mày Xe lửa Gia Lâm, tính đến 20/11, 7.000 vé đã được bán ra phục vụ du khách tham gia “hành trình di sản” từ ga Long Biên đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Cùng với Nhà mày Xe lửa Gia Lâm, tính đến 20/11, 7.000 vé đã được bán ra phục vụ du khách tham gia “hành trình di sản” từ ga Long Biên đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Tại Tháp nước Hàng Đậu cũng đã có hơn 3.000 lượt tham quan không gian trưng bày  bên trong tháp nước 129 tuổi này.
Tại Tháp nước Hàng Đậu cũng đã có hơn 3.000 lượt tham quan không gian trưng bày  bên trong tháp nước 129 tuổi này.
Từ ngày 17 đến 26/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 dự kiến có hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc, hơn 20 trưng bày và triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm trong đó có 5 hội thảo quốc tế, 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của Lễ hội là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân; Ga Long Biên; Ga Gia Lâm và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội.
Từ ngày 17 đến 26/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 dự kiến có hơn 60 hoạt động văn hóa với 4 công trình giới thiệu kiến trúc, hơn 20 trưng bày và triển lãm, hơn 20 hội thảo, tọa đàm trong đó có 5 hội thảo quốc tế, 9 hoạt động giới thiệu nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức tại tuyến địa điểm chính của Lễ hội là Nhà máy xe lửa Gia Lâm, tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân; Ga Long Biên; Ga Gia Lâm và các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã tại Hà Nội.

 

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/hon-70-000-du-khach-trai-nghiem-khong-gian-thiet-ke-sang-tao-tai-ha-noi.html