Sự kiện Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ diễn ra từ 18/01/2024 đến hết ngày 21/01/2024 với chủ đề “Tết Việt xưa và nay” tại Công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực qua tái hiện mỹ tục Tết Việt

Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, định hướng phát triển Lễ hội Tết Việt thành sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của Thành phố; quảng bá hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh đến đông đảo du khách cũng như tăng cường liên kết phát triển giữa các vùng trong cả nước để kích cầu Thương mại - Du lịch, đề cao và thúc đẩy chuỗi giá trị Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Tết Việt 2024 phát biểu tại Họp báo

Được sự chấp thuận của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Tết Việt 2024 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) đồng tổ chức với sự đồng hành phối hợp của Sở Công thương và các cơ quan ban ngành tại thành phố. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhằm tái hiện các mỹ tục cổ truyền ngày Tết, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Lễ hội Tết Việt năm 2024 được tổ chức với sự quan tâm và nỗ lực đồng hành của đông đảo các doanh nghiệp và tổ chức, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (CHIN-SU) – Đơn vị tài trợ chính của Lễ hội, và các nhà tài trợ Vàng như Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phúc Long, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, Tập đoàn Vietravel và các đơn vị hỗ trợ, đồng hành như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Công ty Cổ phần Truyền thông TVHub cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã quan tâm và hỗ trợ cho Lễ hội.

Bà Đinh Hồng Vân, Giám đốc tiếp thị cấp cao – Đại diện Công ty Cổ Phần Hàng tiêu dùng Masan phát biểu tại họp báo

Bà Đinh Hồng Vân, Giám đốc tiếp thị cấp cao – Đại diện Công ty Cổ Phần Hàng tiêu dùng Masan chia sẻ: “Với trọng trách là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam cũng như là thành viên của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, chúng tôi cố gắng chung tay góp sức với thành phố, với Hiệp hội tổ chức Lễ hội Tết Việt để người dân thành phố có dịp đến tham quan không gian Tết, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động thú vị khác. Đặc biệt thông qua chương trình thiện nguyện trao tặng 1 tỷ đồng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và tiếp đón các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đến tham quan vui chơi tại Lễ hội, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc để các em nhỏ cùng các bệnh nhân đón một mùa xuân ấm áp”.

TẾT VIỆT - Lan Tỏa giá trị Văn Hóa Việt

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Lễ hội Tết Việt 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ với các chương trình, hoạt động được sân khấu hóa để giới thiệu, tái hiện lại các hoạt động văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam qua nhiều hình thức tái hiện đặc sắc.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - Đại diện đơn vị Đồng tổ chức Lễ hội phát biểu

Bên cạnh đó, qua 3 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt năm 2024 cũng tiếp tục khẳng định lợi thế và tiềm năng phát triển của một sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới đa dạng hóa các hoạt động lễ hội, sự kiện của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cùng doanh nghiệp để khai thác, phát triển sản phẩm du lịch mới trên địa bàn; tạo cơ hội cho các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận, kết nối và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng đến du khách tham quan, mở rộng thị phần du lịch; đồng thời đẩy mạnh mối liên kết phát triển du lịch, thương mại với các tỉnh, thành theo hướng hợp tác đa phương nhằm kéo dài thời gian lưu trú du lịch, nâng cao chi phí chi tiêu của du khách qua nhiều hoạt động, chương trình mua sắm, kích cầu thương mại - du lịch hấp dẫn ngày Tết, từ đó, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội cũng như quảng bá hình ảnh, con người, nét đẹp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và giàu bản sắc.

Ban tổ chức Lễ hội Tết Việt tặng hoa cho các Nhà tài trợ

Lễ hội Tết Việt năm 2024 mở cửa tự do để chào đón công chúng, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến qua 4 ngày tổ chức, Lễ hội sẽ thu hút và đón tiếp trên 80.000 lượt khách tham dự.

Đại diện Ban tổ chức, Nhà tài trợ và Đại sứ Lễ hội Tết Việt giải đáp câu hỏi của phóng viên tại buổi Họp báo

Đặc biệt, Lễ hội Tết Việt còn hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, đồng hành cùng Thành phố chăm lo đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội qua nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, Ban Tổ chức Lễ hội Tết Việt năm 2024 sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo thiết thực nhằm chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương dành cho 200 em thiếu nhi đến từ các mái ấm tình thương của Thành phố, tạo cơ hội để các em được trải nghiệm và tìm hiểu các nghi thức, giai thoại ý nghĩa về phong tục ngày Tết. Và tại Lễ khai mạc tối ngày 18/1, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan sẽ trao tặng 01 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo đón Tết do Hội Bệnh nhân nghèo Tp.HCM phụ trách.

Khu vực trưng bày các sản phẩm nhãn hàng CHIN-SU đẹp mắt

LỄ HỘI THU HÚT DU LỊCH QUA PHONG TỤC LỄ TẾT & VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT

Với đa dạng hoạt động xoay quanh 5 chủ đề Xem Tết – Ăn Tết – Du Tết – Chơi Tết – Chợ Tết, Lễ hội Tết Việt 2024 được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa Việt Nam, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào đất nước của giới trẻ. Thông qua các trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực, phong tục ngày tết, Lễ hội hướng tới việc đồng hành với ngành du lịch thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng.


Theo Nhật Minh/ Đô Thị Mới