Số liệu công bố của Tổng cục Thống kê tại buổi họp báo sáng 29/12 cho thấy trong tháng cuối cùng của năm 2022, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,8% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cả nước có 6.104 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2021; 3.776 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 5,7% và tăng 25,4%.

5.847 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,8% và giảm 35,4%; 1.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,8% và giảm 6,2%.

Tính chung năm 2022, cả nước có 208,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước; bình quân 1 tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 143,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5%; bình quân 1 tháng có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Ngoài ra, báo cáo của cơ quan Thống kê cũng cho thấy, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/12/2022 tăng 0,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nam-2022-ca-nuoc-them-2083-nghin-doanh-nghiep-moi-va-hoat-dong-tro-lai-tang-303-so-voi-nam-truoc-20221229152727.htm