Nhiều ngày nay, dọc phố Lạc Long Quân (Hà Nội), cả trăm cây bưởi cảnh sai trĩu quả của các nhà vườn tại Hưng Yên đã được bày bán. Nhiều trong số chúng đã được khách đặt mua để làm quà tặng hoặc chưng trong nhà dịp Tết.


Một nhà vườn đã dán tem Phúc - Lộc - Thọ lên trái bưởi để tạo sự khác biệt cho bưởi cảnh nhằm hút khách.


Năm nay, bưởi cảnh hồ lô hoặc bưởi in chữ Lộc cũng được giới thiệu và chào bán với giá 15 triệu đồng.


"Trái bưởi khi còn rất nhỏ sẽ được bỏ vào khuôn nhựa tạo hình", anh Văn Thắng, chủ một vườn bưởi cảnh tại Lạc Long Quân cho biết.


Điểm chung của các cây bưởi cảnh tại đây là gốc bưởi Diễn hoặc bưởi chua, có tuổi đời ít nhất từ 8 năm, được ghép thêm quả. "Từ tầm tháng 7 - tháng 8, nhà vườn sẽ ghép quả. Mỗi cây có thể ghép hơn trăm quả nhưng số lượng bị sâu, rụng và hỏng khá nhiều. Cây nào khỏe thì đậu 120 quả", anh Thắng cho biết.


Nếu chọn gốc bưởi chua thì phải thêm khâu ghép cành, chờ ra lá rồi mới ghép quả.


"Chỉ có khoảng 250-260 cây trong tổng số 400 cây tôi trồng ở vườn là đậu quả đẹp, sức sống ổn định, có thể mang bán. Năm nay, cây bưởi dáng huyền của vườn là đẹp nhất, có 90% là quả tự nhiên, còn 10% là quả ghép đã được khách đặt mua với giá 50 triệu đồng", anh Thắng chia sẻ.


"Giá của bưởi cảnh phụ thuộc số lượng quả trên cây, quả đều, màu vàng ươm, tuổi đời của gốc, dáng/thế", anh Tình, chủ một vườn bưởi cảnh cho hay.


Một cây bưởi cảnh đẹp hội tụ đầy đủ chồi, lộc, hoa tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc sinh sôi nảy nở.


Toàn bộ quả đều được chủ vườn bọc kỹ lại trong quá trình vận chuyển.


Cả chậu cây nặng ngót nghét 100kg, những chậu cây cao 2m nặng tới 500-700kg, vì thế, để vận chuyển từ vườn xuống phố bán, nhà vườn phải thuê xe cẩu, chi phí mỗi cây không dưới tiền triệu.

Theo Báo Dân Sinh