Thời gian gần đây, xuất hiện hàng loạt xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải, không được che chắn bạt cẩn thận “tung hoành” trên tuyến đường Quốc lộ 46 đoạn từ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về TP Vinh. Tình trạng này đã gây ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân khu vực này.

Theo phản ảnh của người dân, tình trạng nhiều xe chở đất hoạt động rầm rộ trên tuyến quốc lộ 46 đã xảy ra một thời gian dài. Các xe này lấy đất từ khu vực Eo Gió và di chuyển theo tuyến đường Quốc lộ 46 đoạn từ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về TP Vinh.

Cũng theo nhân dân sinh sống trong khu vực, hầu hết các xe chở đất đều có dấu hiệu quá khổ, quá tải, nhiều xe không hề có bạt che chắn. Bùn đất trên xe thường xuyên rơi vãi dọc đường, mỗi lần có xe đi qua, bụi mù cuộn thằng từng đám. Tình trạng này đang gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống, sinh hoạt của người dân.

Một người dân sống ngay bên cạnh quốc lộ 46 cho hay: “Tình trạng xe chở đất gây khói bụi ở đoạn đường này đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng gần đây xe chạy nhiều hơn. Nhiều nhà dân phải đóng cửa cả ngày vì không chịu được ồn ào, bụi bặm. Thậm chí buổi trưa xe chạy ầm ầm làm chúng tôi không thể nghỉ ngơi, mấy ngày hôm qua, chúng tôi có phản ánh lên chính quyền và chủ mỏ đất nên khoảng thời gian từ 11h30 đến 13h30p xe không chạy nên chúng tôi mới có giấc ngủ trưa”.

nghe an dan keu troi vi xe cho dat qua kho qua tai
Mỗi lần có xe đi qua, bụi cuộn thành từng đám (ảnh chụp ngày 30/6)
nghe an dan keu troi vi xe cho dat qua kho qua tai
Phần lớn các xe này đều không được che chắn cẩn thận

 

nghe an dan keu troi vi xe cho dat qua kho qua tai  
Nhiều xe chở đất "có ngọn" ngang nhiên hoạt động, có dấu hiệu quá khổ quá tải  

Người dân cho rằng, mặc dù tuyến đường này có sự quản lý của lực lượng CSGT 46, TTGT,… nhưng hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí nhiều xe còn cố tình làm mờ biển số để trốn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Chiều 1/7, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Thanh Hồng, Đội trưởng Đội CSGT 46, Phòng CSGT Nghệ An, phụ trách tuyến Quốc lộ 46 cho biết ông đang đi công tác nên ủy quyền cho một lãnh đạo cấp phó trả lời.

Tuy vậy, trái ngược với ghi nhận của PV và bức xúc của người dân địa phương, vị Đội phó Đội CSGT 46 khẳng định: “Về tình trạng xe chở đất chạy trên quốc lộ 46, trong quá trình kiểm tra chúng tôi có nắm được nhưng chưa hề nhận được đơn thư phản ánh nào về tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải và làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nghe-an-dan-keu-troi-vi-xe-tai-cho-dat-co-ngon-tung-hoanh-ngay-dem-5826.html

 

Theo Kinh Tế Môi Trường