Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ hôm nay 16-3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Ghi nhận trong ngày đầu bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng tại Hà Nội, đa phần người dân đều nghiêm túc chấp hành để phòng chống dịch.

Trên đường phố hầu hết người dân đều trang bị khẩu trang khi tham gia giao thông trong sáng nay 16-3
Đa phần người dân đều trang bị khẩu trang để phòng dịch, nhiều người dân nhận thức việc đeo khẩu trang như một thói quen
Hầu hết mọi người đều ý thức được diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên đều tự trang bị nhiều cách bảo vệ cho mình
Tại bến xe khách Mỹ Đình người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang
Cửa kiểm soát ra vào bến xe từ nhân viên cho đến người dân đều trang bị khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình
Người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại quầy bán vé ở ga Hà Nội
Tất cả các hành khách ngồi chờ tầu đều trang bị khẩu trang
Trước cửa thang máy ở một trung tâm thương mại
Thông qua những thông tin tuyên truyền trên báo chí, người dân khi tiếp xúc nói chuyện đều đeo khẩu trang để phòng bệnh
Việc đeo khẩu trang là bảo vệ chính mình và để giảm thiểu nguy cơ lây cho người khác nếu chẳng may mình nhiễm Covid-19
Mặc dù các tuyến xe buýt trong thời điểm này khá vắng vẻ nhưng người dân cũng ý thức trước diễn biến của dịch bệnh
Điểm làm căn cước công dân của CATP Hà Nội tại 44 Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) từ cán bộ đến người dân ai cũng đeo khẩu trang khi giao tiếp, làm việc


Theo An ninh Thủ đô