Ảnh minh họa

Nguyên tắc khi tắm cho trẻ sơ sinh

1. Khi tắm cho bé, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là: Không bao giờ để trẻ sơ sinh hay trẻ mới biết đi ở một mình trong bồn tắm hay chậu tắm, dù chỉ 1 phút.

Trẻ em có thể chết đuối dưới 2,5 cm nước. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu tắm cho bé, cần chuẩn bị sẵn sữa tắm, khăn, tã, quần áo sạch...

2. Khi bé đang ở trong chậu tắm, một tay của bạn luôn luôn giữ lấy bé. Nếu có chuông cửa hay chuông điện thoại và bạn cảm thấy cần phải trả lời, hãy quấn khăn cho bé và bế bé ra theo.

3. Đảm bảo phòng tắm đủ ấm áp và thoải mái (nhiệt độ khoảng 75 độ F hoặc 25 độ C), bởi vì trẻ nhỏ có thể bị lạnh rất nhanh.

4. Không cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi vào bồn tắm khi vòi nước vẫn đang xả. Nhiệt độ nước có thể thay đổi hoặc tiếng nước chảy quá quyến rũ với trẻ.

5. Đảm bảo bồn tắm an toàn với bé. Bồn tắm thường rất trơn, vì vậy, bạn có thể dùng thảm cao su để chân bạn được cố định, tránh bị ngã. Ngoài ra, khi tắm cho bé, bạn cũng cần đảm bảo là cửa kính nhà tắm đều được làm từ kính an toàn.

6. Nhiệt độ nước tắm phải đủ ấm. Hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng mu bàn tay để đảm bảo nước không quá lạnh cũng không quá nóng.

7. Lượng nước trong chậu tắm vừa đủ: Bạn chỉ đổ vào chậu tắm từ 5 - 10 cm nước để tắm cho trẻ sơ sinh. Với trẻ đã biết ngồi, chỉ đổ nước đến eo bé khi bé ngồi.

8. Đừng để bé đứng trong chậu tắm hay bồn tắm.

9. Xà phòng và dầu gội đầu có thể làm khô da bé và có thể gây phát ban. Nếu bạn dùng sữa tắm, hãy chọn loại nhẹ dành riêng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi và nhớ chỉ dùng với lượng nhỏ. Tránh để bọt xà phòng gây kích ứng niệu đạo và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu của bé.

10. Khi tắm cho trẻ, đừng để trẻ chạm vào vòi nước. Chỉ cần 2 giây là trẻ có thể bị bỏng từ nước có nhiệt độ 65,5 độ C và 5 giây với nước có nhiệt độ là 60 độ C. Ngay cả khi em bé còn quá nhỏ để có thể chạm vào vòi nước, nhưng có thể bạn vô tình chạm vào vòi, và dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Vì thế, hãy thật cẩn thận!

11. Đừng để các thiết bị điện như máy sấy tóc, kẹp uốn tóc gần bồn tắm.

Ảnh minh họa

Chuẩn bị dụng cụ tắm bé

- Gòn, gạc (để chăm sóc rốn, bán theo toa thuốc ở bệnh viện).

- Chai nhỏ dung dịch nước muối sinh lý. Chai cồn 70 độ.

- Ly sạch đựng nước chín.

- Hai thau tắm bé (1 lớn, 1 nhỏ).

- Hai khăn lông. Hai khăn tắm nhỏ. Áo, tã sạch. Xà bông tắm bé.

- Một tắm lót nylon tránh ướt.

Tắm bé trong phòng kín, đóng cửa, tắt quạt hay máy lạnh, tránh gió lùa.

Rửa tay, pha nước ấm, mực nước trong thau khoảng 10cm, kiểm tra nhiệt độ nước bằng cùi chỏ (nhiệt độ nước khoảng 37˚C).

Ảnh minh họa

Chuẩn bị bé để tắm: Đặt khăn lông lên tấm lót, cởi quần áo bé ngoại trừ tả lót, quấn bé trong khăn tắm.

1. Tắm bé

- Dùng gòn nhúng nước chín lau riêng cho mỗi mắt, từ góc trong mắt ra ngoài.

- Dùng khăn nhỏ nhúng nước sạch lau mặt.

- Bồng bé trên tay sao cho bàn tay nâng đầu bé, cánh tay nâng mình bé còn khuỷu tay kẹp lấy chân bé vào nách.

- Ở trẻ sơ sinh dùng ngón tay cái và ngón trỏ bịt 2 lỗ tai bé để tránh nước văng vào.

2. Gội đầu cho bé

- Làm ướt tóc và thoa dầu gội

- Gội sạch dầu gội bằng nước ấm (dùng thau nhỏ) và lau khô bằng khăn nhỏ.

- Tránh làm văng nước vào mặt bé.

3. Tắm toàn thân còn lại của bé

- Hòa 2-3ml sữa tắm vào chậu nước tắm (hoặc có thể cho vào lòng bàn tay/ khăn mềm thoa lên người bé)

- Cởi tã lót, lau sạch vùng sinh dục.

- Đặt bé vào thau tắm: một cườm tay nâng đầu bé, cườm tay kia nâng bên đùi gần thân người tắm nhất.

- Tắm sạch, nhẹ nhàng tránh làm ướt rốn. Cuối cùng làm vệ sinh bộ phận sinh dục bé.

- Nâng bé lên khỏi thau nước bằng cách luồn nhẹ bàn tay còn lại dưới mông bé, nâng đầu bé lên để bé không bị ngã đầu ra sau.

- Quấn bé trong khăn lông và lau khô bé. Chú ý các vùng có nếp gấp da.

4. Chăm sóc rốn

- Rửa tay bằng xà bông, sát khuẩn lại bằng cồn 70 độ

- Quan sát tình trạng rốn, xem rốn khô hay rỉ dịch vàng, nếu có; dùng que gòn chấm dung dịch nước muối sinh lý rửa sạch, sau đó chấm cồn 70 độ từ trên rốn xuống dưới chân rốn.

- Giữ rốn khô và sạch, không băng rốn hoặc chỉ đắp một lớp gạc mỏng lên rốn.

- Mặc áo trên rốn và quấn tả dưới rốn để dễ dàng quan sát rốn.

- Không dùng tăm bông ngoáy mũi và tai bé mà dùng dùng bấc loa kèn

- Quấn khăn cho bé.

5. An toàn khi tắm bé

- Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của nước trước bằng khuỷu tay. Không để nhiệt độ nước quá cao.

- Không tắm bé trong phòng lạnh.

- Không tắm bé sau khi bú no.

- Không cần nhỏ mắt cho bé mỗi lần tắm, nếu mắt bé có ghèn ít, lau sạch bằng gòn với nước chín và nhỏ mỗi bên mắt một giọt nước muối sinh lý.

- Nếu mắt có ghèn nhiều, nên đưa bé đến bác sĩ khám để có chỉ định điều trị.

6. Sau khi rốn rụng

- Nếu chân rốn khô hoàn toàn, thì không dùng thuốc sát khuẩn nữa.

- Nếu chân rốn chưa khô hẳn nhưng không có mùi và da quanh rốn không đỏ, rửa sạch bằng nước muối sinh lý sau đó chấm cồn 70 độ rồi để hở.

- Nếu chân rốn chưa khô có mùi hôi, hoặc da quanh rốn đỏ nên đưa trẻ khám tại cơ sở y tế.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam