Duy trì nhịp độ chậm rãi (Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - IVS)

Thiếu vắng sự hỗ trợ mang tính đột phá, thị trường sẵn sàng tiếp nhận cả với những thông tinmang tin như việc SCIC thoái vốn. Câu chuyện này thực chất không liên quan quá nhiều đến thị trường nhưng giá các CP này hôm nay đã tăng mạnh. Đó có thể là cơ hội tốt để NĐT bán ra với giá cao.

Nhìn về giao dịch có vẻ như hiệu ứng đang ngày càng yếu dần cả về tốc độ giao dịch lẫn KLGD. Các cây nến của VN-Index đang co hẹp lại tại vùng đỉnh 590 điểm có thể phát đi tín hiệu suy giảm bất cứ lúc nào đặc biệt nếu như thông tin bất lợi xảy ra.

Về ngắn hạn trong một vài phiên tới có thể thị trường vẫn duy trì nhịp độ chậm rãi này nhưng điều đó sẽ khiến nhiều người không còn tin tưởng khả năng bứt phá của thị trường.

Áp lực bán sẽ tự động hình thành một phần do hết kiên nhẫn, một phần chi phí vay vốn.

Rủi ro điều chỉnh gia tăng (Công ty chứng khoán FPT - FPTS)

Như vậy, VN-Index đã có 04 phiên đi ngang giằng co liên tiếp kể từ sau khi tiếp cận mốc điểm 590. Điều này cho thấy lượng cung giá cao tiềm ẩn trong khu vực 590 – 600 điểm đang là lực cản chính đối với nỗ lực duy trì đà tăng của VN-Index.

Mặt khác, thanh khoản giảm dần theo diễn biến lình xình về điểm số cũng cho thấy xu hướng thị trường đang nhận được sự hỗ trợ ít hơn từ yếu tố dòng tiền.

Theo đó, chênh lệch cung – cầu đang được nới rộng bởi tâm lý thận trọng nên nếu không xuất hiện thông tin hỗ trợ mới thì cơ hội tạo đột biến là thấp.

Mặc dù rủi ro điều chỉnh gia tăng nhưng những tín hiệu chủ chốt về xu hướng vẫn cho dự báo tích cực trong ngắn hạn.

Theo đó, FPTS bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư cần theo sát diễn biến thị trường để có thể tận dụng trạng thái điều chỉnh nhằm gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Điểm mua tốt nhất sẽ là sau khi VN-Index cho tín hiệu củng cố thành công các mốc hỗ trợ mạnh quan trọng phía dưới.

Trong đó, trọng tâm lưu ý đối với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn sẽ vẫn là nhóm cổ phiếu cơ bản đang tích lũy có thanh khoản tăng dần nhờ kỳ vọng thông tin tích cực từ báo cáo KQKD quý III/2015.

Điều chỉnh trước khi bứt phát lên mốc cao mới (CTCP chứng khoán VNDIRECT - VNDS)

Về xu hướng thị trường, VNDS vẫn bảo lưu quan điểm VN-Index đang trong giai đoạn điều chỉnh trước khi bứt phát lên mốc cao mới.

Tuy nhiên, việc thị trường chỉ chỉnh nhẹ trong 2 phiên như hôm nay chưa tương xứng với những gì VNDS kì vọng. VNDS sẽ ưu tiên giai ngân vào những nhịp nhúng sâu của thị trường quanh vùng 580.

Theo Tô Hà/Gia đình Việt Nam