Tại cuốn hồi ký "Cuộc đời và sự nghiệp" của Đại tướng Lê Đức Anh đã khắc họa rõ cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, phải chứng kiến cảnh người dân nô lệ mất nước sống cơ cực dưới gót giày thực dân, phong kiến, đã hun đúc trong Đại tướng lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng. Từ khi còn trẻ, Đại tướng đã tích cực tham gia hoạt động trong Mặt trận dân chủ huyện Phú Vang và Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh.

Sau Cách mạng Tháng 8/1945, Đại tướng tham gia quân đội và bắt đầu cuộc đời binh nghiệp đầy gian khổ và oanh liệt. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã tôi luyện ý chí và tài năng giúp Đại tướng trưởng thành và có những đóng góp quan trọng trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Đại tướng đã trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch lớn như Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975...

Những bức ảnh quý giá được đăng tải trên cuốn hồi ký "Cuộc đời và sự nghiệp" đã khắc họa chân dung vị Đại tướng tài hoa và hết mình với Đảng, nhân dân.

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh tại Bộ tư lệnh miền - khu căn cứ Tà Thiết năm 1966.
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh tại Bộ tư lệnh miền - khu căn cứ Tà Thiết năm 1966.
Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh (người đang dơ tay chỉ) và Phó Chính ủy miền Nam Lê Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh miền Nam tại căn cứ Tà Thiết năm 1971.
Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh (người đang dơ tay chỉ) và Phó Chính ủy miền Nam Lê Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh miền Nam tại căn cứ Tà Thiết năm 1971.
Trung tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ chỉ huy miền và Tham mưu trưởng Lê Đức Anh trên đường đi công tác chiến khu D năm 1971.
Trung tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ chỉ huy miền và Tham mưu trưởng Lê Đức Anh trên đường đi công tác chiến khu D năm 1971.
 Trung tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ chỉ huy miền (người đang chỉ tay trên bản đồ) và Tham mưu trưởng Lê Đức Anh (người ngồi bên phải Trung tướng Trần Văn Trà) trong cuộc họp Bộ chỉ huy miền tại Căn cứ Lộc Ninh (Bình Phước) năm 1972.

Trung tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ chỉ huy miền (người đang chỉ tay trên bản đồ) và Tham mưu trưởng Lê Đức Anh (người ngồi bên phải Trung tướng Trần Văn Trà) trong cuộc họp Bộ chỉ huy miền tại Căn cứ Lộc Ninh (Bình Phước) năm 1972.

Tàu mang số hiệu 158 của Đoàn 950, Quân khu 9 chở Tư lệnh Quân khu 9 Lê Đức Anh vượt biển ra Bắc họp cuối năm 1973.
Tàu mang số hiệu 158 của Đoàn 950, Quân khu 9 chở Tư lệnh Quân khu 9 Lê Đức Anh vượt biển ra Bắc họp cuối năm 1973.
 Trung tướng Lê Đức Anh - Tư Lệnh Quân khu 9, nguyên Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải hàng đứng) - chụp ảnh cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng... dự Hội nghị tổng kết chiến dịch Hồ Chí Minh tại Đà Lạt năm 1975.

Trung tướng Lê Đức Anh - Tư Lệnh Quân khu 9, nguyên Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải hàng đứng) - chụp ảnh cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng... dự Hội nghị tổng kết chiến dịch Hồ Chí Minh tại Đà Lạt năm 1975.

Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5/1976.
Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5/1976.
 Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 (ngồi ghế ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và một số đại biểu dự Đại hội biểu dương Đảng bộ quân đội lần thứ II tại Hà Nội năm 1976.

Trung tướng Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 (ngồi ghế ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và một số đại biểu dự Đại hội biểu dương Đảng bộ quân đội lần thứ II tại Hà Nội năm 1976.

 Hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam tham gia giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn - Pốt tại TP. Hồ Chí Minh ngày 4/1/1979.

Hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam tham gia giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn - Pốt tại TP. Hồ Chí Minh ngày 4/1/1979.

Thượng tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia kiêm tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia nghe báo cáo tình hình chiến sự và công tác giúp nước bạn hồi sinh đất nước tại Sở chỉ huy lãnh đạo đoàn chuyên gia ở Phnôm Pênh - Campuchia tháng 3/1980.
Thượng tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia kiêm tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia nghe báo cáo tình hình chiến sự và công tác giúp nước bạn hồi sinh đất nước tại Sở chỉ huy lãnh đạo đoàn chuyên gia ở Phnôm Pênh - Campuchia tháng 3/1980.
Đại tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi kiểm tra tại Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 đang làm nghiệm vụ giúp nước bạn ở Kamponglai - Campuchia ngày 26/11/1985.
Đại tướng Lê Đức Anh - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đi kiểm tra tại Trung đoàn 812, Sư đoàn 309 đang làm nghiệm vụ giúp nước bạn ở Kamponglai - Campuchia ngày 26/11/1985.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới năm 1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiểm tra tình hình bảo vệ biên giới năm 1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tình hình tại quân cảng Cam Ranh, tháng 6/1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tình hình tại quân cảng Cam Ranh, tháng 6/1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ngồi thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự Trung ương tại Hà Nội, tháng 8/1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ngồi thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự Trung ương tại Hà Nội, tháng 8/1987.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi thị sát tại quần đảo Trường Sa, tháng 5/1988.
Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi thị sát tại quần đảo Trường Sa, tháng 5/1988.

Lê Bảo

Theo Giadinh.net.vn