Theo Forbes, trong năm 2018, Mark Zuckerberg bị mất đến 18,7 tỷ đô la la do sự lao dốc của cổ phiếu Facebook. Sau khi mất số tiền trên, tài sản của Mark Zuckerberg  còn lại 52,5 tỷ đô la.

 

 
Mark Zuckerberg là người đứng đầu danh sách của Forbes.

Mark Zuckerberg là người đứng đầu danh sách của Forbes.

Vị trí thứ hai trong danh sách thuộc về tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega, chủ của tập đoàn bán lẻ vào loại lớn nhất thế giới Inditeх. Tập đoàn này đang sở hữu các thương hiệu Zara, Bershka, Massimo Dutti vv….

Tháng 9/2018, giá cổ phiếu của Inditeх tụt xuống mức thấp nhất trong 3 năm vừa qua khiến tài sản của Amancio Ortega hao đi mất 16,2 tỷ đô la. Giờ đây, nhà tư bản này có 59,6 tỷ đô la.

Ông chủ của Zara thiệt hại 16,2 tỷ đô la

Ông chủ của Zara thiệt hại 16,2 tỷ đô la

Đứng thứ 3 trong danh sách là tỷ phú Đức Georg F. W. Schaeffler (SN 1964), Chủ của Tập đoàn Schaeffler AG. Ông bị mất 14 tỷ đô la do suy thoái thị trường ô tô Châu Âu và Trung Quốc. Giờ đây, tài sản của tỷ phú sinh năm 1964 này còn lại 12,9 tỷ đô la.

Chủ của Tập đoàn Schaeffler AG. Ông bị mất 14 tỷ đô la do suy thoái thị trường

Chủ của Tập đoàn Schaeffler AG. Ông bị mất 14 tỷ đô la do suy thoái thị trường

Người kế tiếp là tỷ phú Mã Hoá Đằng (Pony Ma) - trùm kinh doanh sinh năm 1971 người Trung Quốc, nhà đầu tư, nhà từ thiện, kỹ sư, nhà doanh nghiệp về Internet và công nghệ. Ông là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent, công ty có giá trị nhất châu Á, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Hiện ông có 35,6 tỷ đô la sau khi mất 10,1 tỷ trong năm 2018.

Trùm kinh doanh Mã Hóa Đằng còn 35,6 tỷ đô

Trùm kinh doanh Mã Hóa Đằng còn 35,6 tỷ đô

Tỷ phú Carlos Slim người Mexico vẫn còn trong tay 56,8 tỷ đô la sau khi bị mất 9,3 tỷ đô la trong năm 2018. Theo Forbes, ông hiện là người giàu thứ 3 trên thế giới. Carlos Slim Helu chi phối toàn bộ hệ thống viễn thông của Mexico.

Tỷ phú Carlos Slim người Mexico vẫn còn trong tay 56,8 tỷ đô la

Tỷ phú Carlos Slim người Mexico vẫn còn trong tay 56,8 tỷ đô la

Theo Minh Đỗ/ Đô Thị Mới