Trước đó, khoảng 16g30 phút ngày 29-1, tại nhà ông Nguyễn Xuân Đức ở thôn Hòa Đình, xã Bùi Xá, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xẩy ra vụ nổ lớn làm sập mái nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một nhóm học sinh pha chế thuốc pháo dẫn đến vụ nổ. Hậu quả, làm 1 học sinh lớp 9 tử vong, 4 học sinh cùng lớp và nữ chủ nhà bị trọng thương.

pha che thuoc phao 6 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ nổ

Danh tính người tử nạn là em Đặng Văn Long, sinh năm 2004, học sinh lớp 9; 5 người bị thương gồm: Nguyễn Xuân Quang, Hoàng Văn Vũ, Hoàng Văn Lưu, Trần Văn Trường (đều sinh năm 2004) và chị Phạm Thị Thu, sinh năm 1973 (chủ nhà).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã kịp thời có mặt cùng chính quyền địa phương tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Qua kiểm tra tại hiện trường phát hiện được một quả pháo vẫn còn nguyên nhưng chưa bỏ thuốc pháo vào. Vụ nổ cũng đã khiến phần mái nhà làm bằng Fibrocement, các thanh xà gỗ bị đổ sập hoàn toàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

pha che thuoc phao 6 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn
pha che thuoc phao 6 nguoi thuong vong

Võ Khánh

 

Theo phapluatxahoi.vn