Liên quan đến vụ bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L, cuối giờ chiều ngày 8/10, UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thuý Hằng, chủ cơ sở Mầm non Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới).

Theo đó, phạt 15 triệu đồng vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Phạt tiền 7,5 triệu đồng với lý do tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động.

Quyết định xử phạt của UBND thành phố Đồng Hới đối với chủ cơ sở mầm non Sơn Ca

Các lỗi vi phạm hành chính của bà Trần Thị Thúy Hằng gồm: Tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non trái với quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013. 

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả bà Trần Thị Thúy Hằng phải giải thể cơ sở Mầm non Sơn Ca, trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).

Bà Trần Thị Thúy Hằng phải nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Liên quan đến vụ việc, UBND thành phố Đồng Hới cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND phường Nam Lý nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo đối với các trường, nhóm lớp tư thục trên địa bàn, đồng thời yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn thành phố tiếp nhận toàn bộ trẻ đã gửi tại cơ sở Mầm non Sơn Ca khi phụ huynh có nhu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ huynh yên tâm công tác và các cháu sớm ổn định nề nếp.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống trường mầm non nói chung, các cơ sở mầm non tư thục nói riêng nhằm đảm bảo theo quy định của pháp luật và không để xảy vụ việc tương tự.

 

Trước đó, như đã đưa vụ việc ngày 5/10, chị Đinh Hằng chia sẻ việc con trai bị nhóm giáo viên điểm trông giữ trẻ Sơn Ca bạo hành.

Sau khi xem qua camera thấy con bị đánh, vợ chồng chị Hằng vội đến trường và bắt gặp cảnh con mình bị 3 cô giáo trói chân, tay, nhét khăn vào miệng. Các cô giáo cho biết, vì bé khóc lớn nên làm như vậy để dọa.

Sáng 6/10, chồng chị Hằng đã làm việc với cơ quan công an, cung cấp toàn bộ hình ảnh liên quan vụ việc.

Ngay sau đó, cơ sở mầm non hoạt động không phép này đã bị đình chỉ hoạt động./.

Ngân Chi (Tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online