5 năm qua, thị trường pro-audio đã có những phát triển vô cùng sôi động tại Việt Nam. Đây là 1 thị trường không mới với người tiêu dùng Việt, nhưng công nghệ, kỹ thuật của các sản phẩm đòi hỏi trình độ hiểu biết chuyên sâu và đào ạo bài bản, sản phẩm phức tạp từ khâu lắp đặt đến khâu vận hành, phân khúc sản phẩm hẹp đa phần chỉ dành cho giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Do đó, PLASE Show chính là cơ hội để giới chuyên gia giới thiệu sản phẩm, những giải pháp, công nghệ ra thị trường.

Đây mới là lần thứ 2 tổ chức, nhưng PLASE Show đã chứng minh được “xứ mệnh” của mình đối với thị trường thiết bị chuyên nghiệp.

Quy mô lần 2 tăng gấp đôi so với PLASE Show lần 1 tổ chức tại TPHCM hồi đầu tháng 5 vừa qua. Với 118 gian hàng trong nhà và 30 dàn loa ngoài trời, PLASE Show có khoảng gần 100 thương hiệu được giới thiệu và trình chiếu, trong đó phải kể đến những tên tuổi tiêu biểu như: L-Acoustics, RCF, Adamson, JBL, SE Technik, Db Technology, Wharfedale Pro…

PLASE Show 2 là nơi quy tụ của gần 100 thương hiệu với 118 gian hàng trong nhà và 30 dàn loa ngoài trời. Quy mô lần 2 tăng gấp đôi so với lần 1 tại TPHCM.

PLASE Show 2 là nơi quy tụ của gần 100 thương hiệu với 118 gian hàng trong nhà và 30 dàn loa ngoài trời. Quy mô lần 2 tăng gấp đôi so với lần 1 tại TPHCM.

30 dàn loa ngoài trời sẽ trình diễn luân phiên, giúp người nghe có cơ hội được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực và đặc biệt nhất.

30 dàn loa ngoài trời sẽ trình diễn luân phiên, giúp người nghe có cơ hội được trải nghiệm âm thanh một cách chân thực và đặc biệt nhất.

Những thương hiệup/như: L-Acoustics, RCF, Adamson, JBL, SE Technik, Db Technology, Wharfedale Pro…

Hàng loạt thương hiệu cao cấp đã xuất hiện tại triển lãm lần này, những cái tên có thể kể đến là: L-Acoustics, RCF, Adamson, JBL, SE Technik, Db Technology, Wharfedale Pro…

Hình ảnh phía trong gian hàng của Công ty Pro AVL - đơn vị mang đến triển lãm số lượng lớn các thiết bị cao cấp nhất hiện nay.

Hình ảnh phía trong gian hàng của Công ty Pro AVL - đơn vị mang đến triển lãm số lượng lớn các thiết bị cao cấp nhất hiện nay.

Các thương hiệu mà Pro AVL mang tới triển lãm là sản phẩm của các thương hiệu như RCF,

Các thương hiệu mà Pro AVL mang tới triển lãm là sản phẩm của các thương hiệu như RCF, L-Acoustics, DTS,...

Bên cạnh các thương hiệu cao cấp, PLASE Show lần này còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu bình dân, phục vụ cho các cửa hàng, trung tâm tổ chức sự kiện hay các quán bar...

Bên cạnh các thương hiệu cao cấp, PLASE Show lần này còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu bình dân, phục vụ cho các cửa hàng, trung tâm tổ chức sự kiện hay các quán bar...

Theo chia sẻ của đại diện Công ty Nam Bình, PLASE Show là một trong số ít triển lãm chuyên nghiệp về âm thanh, ánh sáng hiện nay tại Việt Nam. Được tổ chức theo hình thức triển lãm quốc tế, tại PLASE Show các đơn vị sẽ biểu diễn luân phiên thay vì cùng lúc trình diễn nhiều loại âm thanh, âm nhạc khác nhau tạo cho người nghe cảm giác khó chịu.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty Nam Bình, PLASE Show là một trong số ít triển lãm chuyên nghiệp về âm thanh, ánh sáng hiện nay tại Việt Nam. Được tổ chức theo hình thức triển lãm quốc tế, tại PLASE Show các đơn vị sẽ biểu diễn luân phiên thay vì cùng lúc trình diễn nhiều loại âm thanh, âm nhạc khác nhau tạo cho người nghe cảm giác khó chịu.

Đến với PLASE Show khách hàng không chỉ được trải nghiệm những màn trình diễn âm thanh tuyệt hảo mà còn được

Đến với PLASE Show khách hàng không chỉ được trải nghiệm những màn trình diễn âm thanh tuyệt hảo mà còn được "sờ tận tay" những sản phẩm hiện đại, đẳng cấp.

Là 1 trong những đơn vị đồng tài trợ triển lãm lần này, Pro AVL dù chỉ với 6 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng đã mang tới những sản phẩm xứng tầm thế giới và đã phần nào giúp nâng cao chất lượng âm thanh, ánh sáng của thị trường sản phẩm âm thanh ánh sáng trong nước.

Là 1 trong những đơn vị đồng tài trợ triển lãm lần này, Pro AVL dù chỉ với 6 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng đã mang tới những sản phẩm xứng tầm thế giới và góp phần nâng cao chất lượng âm thanh, ánh sáng của thị trường sản phẩm âm thanh ánh sáng trong nước.

Theo Hà Anh/Reatimes