Để mỗi căn phòng đều có màu sắc tổng thể hài hòa giữa các chi tiết thì khi thiết kế, lắp đặt, chủ nhà cần áp dụng theo một quy tắc trang trí nhất định.

Theo đó, quy tắc 60-30-10 là công thức trang trí được sử dụng nhiều nhất trong trang trí nội thất hiện nay. 

Trong đó, 60% chính là tỷ lệ màu sắc chủ đạo của căn phòng.

Trong đó chủ yếu là màu sơn của tường và bao gồm các bề mặt lớn như: thảm trải sàn, ghế sofa và rèm cửa.

30% tiếp theo dành cho màu thứ cấp.

Màu thứ cấp sẽ bao gồm các bề mặt nhỏ hơn như bàn ghế, giường, hoặc một phần nhỏ của bức tường trong phòng.

10% còn lại dành cho các chi tiết nhỏ cuối cùng như nệm, bàn, đèn và nến trang trí.

Áp dụng quy tắc 60-30-10 sẽ giúp ngôi nhà bạn hài hòa về màu sắc và bố cục

Để có được 3 màu mà dựa vào đó bạn có thể pha trộn màu sắc cho toàn thể căn phòng, có thể làm theo các cách sau:

Trước hết, nên lấy ra một vài món đồ nội thất nhỏ như một bức tranh hay một tấm thảm để thử nghiệm. Bắt đầu với các màu cơ bản, bạn sẽ dần tìm ra được màu thứ cấp và màu thứ 3 cuối cùng.

Có một cách khác là bạn có thể bắt đầu với màu mà bạn yêu thích, sau đó tìm hai màu còn lại sao cho phù hợp là được.

Bạn cũng cần lưu ý là nếu màu yêu thích của bạn là màu đỏ thì không nên chọn làm màu sắc chính vì nhiều khả năng nó khó phối màu với các màu thứ cấp còn lại.

Theo Việt Tuấn (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam