Sat-thep

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sat-thep, cập nhật vào ngày: 21/05/2024

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, giá các kim loại cơ bản đang dần nhận được tín hiệu khởi sắc hơn sau một giai đoạn chịu các sức ép từ cả yếu tố vĩ mô và nhu cầu tiêu thụ trên thực tế.

Trên thị trường nội địa, sau 4 lần điều chỉnh tăng liên tiếp kể từ đầu năm nay, giá thép xây dựng trong nước tiếp tục đi ngang.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 71,52 tỷ USD (cập nhật hết 7 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan), tăng 13,5% và chiếm 33,1% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đạt 5,6 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 8 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 2,4 tỷ USD các mặt hàng sắt thép.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thuộc Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn đang nhập siêu gần 2 triệu tấn sắt thép các loại.

Do thiếu hụt nguồn cung than và đá vôi nên khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành xi măng không mấy khả quan. Việc này cũng khiến các nhà SX phải mua nguyên vật liệu ở mức giá cao làm giảm biên lợi nhuận.

Sau nhiều tháng tăng giá mạnh, thép trong nước bất ngờ quay đầu giảm giá.

4 tháng đầu năm, thị trường vật liệu xây dựng ghi nhận nhiều loại vật liệu tăng giá “chóng mặt” với mật độ điều chỉnh giá liên tục và dày đặc, trong đó phổ biến là sắt, thép, xi măng, cát xây dựng…

Bất chấp dịch bệnh nhu cầu sử dụng sắt thép trong nước vẫn tăng cao, theo số liệu thống kê thì riêng năm 2021 Việt Nam nhập khẩu sắt thép đạt 12,31 triệu tấn, tương đương 11,52 tỷ USD, giá trung bình 935,8 USD/tấn.

Sau nhiều lần tăng, từ đầu tháng 12/2021 đến nay các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép xây dựng đã đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 4,64% so với cùng kỳ năm trước.

Giá các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, phế liệu, phôi thép và chi phí vận chuyển tăng là nguyên nhân khiến ngành xây dựng cùng một lúc vừa căng mình chống dịch COVID-19 vừa phải đối mặt với "dịch giá".

Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 9 tháng năm 2020 đã đạt gần 7 triệu tấn, tiếp tục tăng về cả sản lượng và kim ngạch.