Thi-dai-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thi-dai-hoc, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Khi đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ ở đợt 2, thí sinh không phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển. Chỉ đến khi trúng tuyển, thí sinh mới phải mang theo giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Khác với đợt 1 (từ 1/8 đến 20/8), các đợt xét tuyển tiếp theo vào ĐH, CĐ, thí sinh sẽ không được rút hồ sơ trong thời gian xét tuyển.

Hiện nhiều trường đã chính thức công bố điểm chuẩn. Đợt xét tuyển nguyện vọng 2 năm nay có nhiều điều thí sinh cần phải lưu ý khi tiến hành làm thủ tục.

Chiều 11/8, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị các sở GD-ĐT phối hợp với các trường ĐH, CĐ tiếp nhận đề nghị thay đổi nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Bên cạnh yếu tố kiến thức, bài thi của bạn sẽ được đánh giá cao nếu trình bày gọn gàng, rõ ràng, chữ viết sạch sẽ và câu cú rõ ràng, mạch lạc.

Ngày 01.07.2015, hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên nhiệt độ lúc này luôn ở ngưỡng 38 - 41 độ C. Để bảo đảm sức khỏe khi đi thi, các thí sinh cần có một thực đơn vô cùng khoa học và an toàn.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 được diễn ra trong 4 ngày từ 01.07 - 04.07.2015, các thí sinh phải đặc biệt lưu ý tới quy chế và nội dung thi để tránh những sai lầm đáng tiếc.

Chỉ còn 2 tuần nữa là các thí sinh bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng trên cả nước. Đây chính là giai đoạn nước rút của các thí sinh, vì vậy một thực đơn khoa học giúp tăng cường trí nhớ và sức khỏe là cực kỳ cần thiết.