Truyền thống tiễn Táo quân về trời là nét văn hoá lâu đời của người dân Việt Nam trong ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Tuy nhiên, thời gian cận tết công việc bận rộn nên nhiều gia đình tại Hà Nội đã tranh thủ hoá vàng, thả cá chép tiễn ông Công ông Táo sớm.

Theo ghi nhận tại đường Trích Sài - ven Hồ Tây, ngay từ chiều 20 âm lịch đã có người tới thả cá chép tiễn Táo Quân về trời báo cáo những công việc đã làm trong năm, hy vọng đem lại nhiều may mắn, tốt đẹp trong năm Mậu Tuất sắp tới. Tới chiều 22 âm lịch thì hàng ngàn chú cá chép đã được phóng sinh để về chầu Ngọc Hoàng theo tục lệ của người Việt. 

Theo nghi nhận của PV tại Hồ Tây – Hà Nội, ngàt 22 tháng Chạp, người dân cả nước mang cá chép thả xuống sông hồ để cúng tiễn ông Công ông Táo về trời sớm.
Mặc dù, trời giá lạnh nhưng người dân vẫn thành tâm phóng sinh cá.

Mặc dù, trời giá lạnh nhưng người dân vẫn thành tâm phóng sinh cá.

Hội phụ nữ tại các địa phương đã lên kế hoạch phân công người phụ trách tại từng điểm để người dân chỉ thả cá không thả rác.

Hội phụ nữ tại các địa phương đã lên kế hoạch phân công người phụ trách tại từng điểm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân "chỉ thả cá không thả rác".

Người dân thường thả cá chép và cá vàng.

Người dân thường thả cá chép vàng.

Người dân cũng tập trung khá nhiều tại khu vực Hồ Tây để thả cá.

Các điểm vứt được tập trung ngay phía trên khu vực phóng sinh để người dân dễ dàng vứt rác.

Các điểm thu gom rác được tập trung ngay phía trên khu vực phóng sinh.

Những động tác nhẹ nhàng để cá phóng sinh không bị thương, giúp các táo quân mau chóng về chầu.

Không còn cảnh ném cả túi nylon cùng cá xuống hồ.

Sau nhiều năm vận động, năm nay tại Hồ Tây chỉ còn rất ít cảnh ném cả túi nylon cùng cá xuống hồ.

Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khi rác thải, nylon được để vào một túi lớn được hội Phụ nữ chuẩn bị chứ không thả luôn hồ cùng cá.

Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khi rác thải, nylon được để vào một túi lớn được hội Phụ nữ chuẩn bị chứ không thả luôn hồ cùng cá.

Nhiều người tranh thủ trên đường đi làm cũng tiện đường qua hồ phóng sinh cá.

Nhiều người tranh thủ trên đường đi làm cũng tiện đường qua hồ phóng sinh cá.

Khác với mọi người, người đàn ông này thả cá chép trắng và đen, những chú cá quẫy khá khoẻ tuột khỏi tay.

Khác với mọi người khi chọn cá chép cảnh loại nhỏ, người đàn ông này thả cá chép trắng và đen khá lớn, những chú cá quẫy khá khoẻ tuột khỏi tay.

Tại những khu vực người dân tập trung thả cá, luôn có người túc trực bảo vệ môi trường với câu nói:

Nhiều người cố tình thả tro xuống hồ dù đã bị nhắc nhở.

Nhiều người cố tình thả tro xuống hồ dù đã bị nhắc nhở.

Tuy nhiên, nhiều người còn đem theo tro thả cùng cá, khi bị nhắc nhở có một số phản ứng lại với những người phụ trách trông coi tại đây.

Khi bị nhắc nhở, có người còn phản ứng lại với những người thuộc hội phụ nữ đang túc trực tại đây.

Theo Kim Bách/Reatimes