Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức là từ ngày 26/1/2017 đến hết ngày 1/2/2017 Dương lịch. Tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là 7 ngày.

Ảnh minh họa.

Lịch nghỉ tết 2017 của học sinh

Học sinh các cấp từ mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc được nghỉ 16 ngày liên tục từ ngày 21/1/2017 đến hết ngày 5/2/2017 (tức ngày 26 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 9 Tết năm Đinh Dậu)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ Tết Âm lịch nêu trên.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam