Trước đó, vào ngày 16/5, đàn lợn nhà ông Đặng Văn Đoàn ( ở tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bỗng nhiên có dấu hiệu nóng sốt, bỏ ăn, sau đó liên tục chết.

Nghi lợn bị nhiễm dịch nên ông Đoàn đã thông báo cho cơ quan chức năng. Cán bộ Chi cục chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã về lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả cho thấy đàn lợn của gia đình ông Đoàn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

 Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhà ông Đoàn. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn lợn nhà ông Đoàn. Ảnh: TL.

Đến chiều 17/5, các lực lượng Sở NN - PTNT, huyện Cẩm Xuyên, thị trấn Cẩm Xuyên và tổ dân phố 6 đang tập trung tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn 55 con của gia đình ông Đoàn, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn để dịch không lây lan thêm.

Được biết. đây là lần đầu tiên dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Sơn Nguyễn

Theo Giadinh.net.vn