Theo quy đinh, mức sai số hàm lượng vàng cho phép là từ 0,1 - 0,3%, song thực tế sai số của các cơ sở là từ 1 - 3%. Bài viết “Người mua vàng bị móc túi” trên tờ Pháp luật TP.HCM cho biết khách đi mua vàng may thì mua được vàng 9999, còn rủi thì... tự chịu thiệt.

Cũng liên quan đến chủ đề vàng, báo Tuổi trẻ sáng nay lại phản ánh câu chuyện tỉnh Quảng Nam bất lực với nạn đào vàng trái phép. Với việc luật không quy khai thác khoáng sản vào khung hình sự kết hợp thêm những dấu hiệu bảo kê, tiếp tay, biết nhưng không truy quét của cơ sở đã khiến các vụ thiệt mạng vì sập hầm vàng xảy ra hàng năm.

Theo Trung tâm Tin tức VTV24 / Gia đình Việt Nam