Đây là thông tin được chia sẻ từ ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia trong chiều 12/2 (tức mùng 5 Tết Bính Thân).

Theo đó, tính từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng tết Bính Thân, trên toàn địa bàn cả nước đã xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm cho 160 người chết và 248 người bị thương.

Chỉ tính riêng ngày mùng 5 tết thì đã có 20 người chết vì tai nạn giao thông.

Tất cả các vụ tai nạn xảy ra đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì cả số vụ tai nạn và số người chết, người bị thương đều giảm mạnh.

Cũng theo thông tin được chia sẻ, trong ngày mùng 5 tết, số cuộc gọi và tin nhắn của người dân báo về các đường dây nóng của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã tăng mạnh.

Có tổng cộng 35 cuộc gọi và 7 tin nhắn do người dân cung cấp thông tin, nội dung chủ yếu về tình trạng xe khách tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách và tình trạng hãng hàng không hoãn chuyến tại sân bay Vinh ở Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được các thông tin này, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã có yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra ngay, xử lý triệt để các thông tin được người dân phản ánh.

 

Theo My Vân (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam