Sau trận mưa gây ngập trên diện rộng ở Hà Nội sáng 25/5, 2 khu vực gần khu đô thị mới Dương Nội, thuộc phường Dương Nội và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Đặc biệt, tòa chung cư HH2 - khu Spark Dương Nội bị nước bao vây, nhiều chỗ sâu gần 50 cm. Ban quản lý tòa nhà đã phải bố trí xe tải, xe ba gác chở người dân.

Theo ghi nhận, con đường trước mặt khu đô thị khá rộng nhưng bị ngập trắng, các phương tiện xe máy, ô tô muốn vượt qua đoạn này đều phải đi sát vào dải phân cách, nơi có nền đường cao hơn. Dịch vụ vận chuyển xe máy và người vượt qua đoạn đường ngập úng vào tòa nhà với mức giá 30.000 đồng/lượt.

Chiều 26/5, tình trạng ngập úng vẫn còn nghiêm trọng tại đây, nguyên nhân được xác định là do khu vực Dương Nội chỉ có lối tiêu thoát nước ra sông Nhuệ. Tuy nhiên, hiện nay, nước sông Nhuệ lại đang dâng cao cho nên nước sẽ rút rất chậm.

Bên cạnh việc chỉ đạo các trạm bơm nước phải hoạt động hết công suất, UNND quận Hà Đông kết hợp với BQL Chung cư đang bị cô lập làm cầu tạm để người dân tòa nhà HH2 có lối đi ra ngoài đường chính. 

Chiều ngày 26/5, để giải quyết tạm thời việc đi lại cho người dân, cơ quan chức năng đã làm cầu tạm. 

Người dân lưu thông trên cầu tạm qua điểm ngập úng. 

Trước đó, trận mưa đêm 25/6 đã khiến tòa chung cư HH2 bị cô lập hoàn toàn. 

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo an toàn. 

Dòng phương tiện lưu thông dưới những điểm ngập úng nghiêm trọng. 

Nước vẫn ngập sâu sau hơn 24 tiếng trời tạnh mưa. 

Dịch vụ vận chuyển người, xe qua điểm ngập úng vào tòa chung cư HH2 được một vài người dân gần đây mở. 

Một cháu nhỏ đứng trên chiếc xe lam chuẩn để về chung cư. 

Chi phí thuê xe lam chở qua con đường ngập với phí 30.000 đồng một lượt. 

Biển báo đường ngập nước được để ngay đầu đường chính, lối vào chung cư đang bị cô lập này. 

 

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam