Ngày 15/2, lực lượng biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước Lào ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 17h15 ngày 14/2, tại bản Khua Khau Cac (huyện Saybuly, tỉnh Savanakhet, Lào), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng cơ quan chức năng nước bạn Lào đã bắt giữ đối tượng Hadi Luonkham Keson (24 tuổi, trú bản Thasyda, huyện Sephangphay, tỉnh Khammuon, Lào).

Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng phát hiện trên người nghi phạm này có 94.000 viên ma túy tổng hợp (hiệu W.Y), 1 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác.

Được biết, nghi phạm nằm trong đường dây ma túy của chuyên án 697L do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác lập từ trước đó.

Hiện, Ban chuyên án Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng, cùng toàn bộ tang vật cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet, Lào và tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các nghi can khác.

Theo congly.vn