Khoảng 20g40 tối 10-1, tổ công tác tác Y13/141 do Đại úy Lê Văn Hưng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy hai thanh niên sử dụng có 01 gói nilon màu trắng, kích thước 4x7cm, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Tại thời điểm này, thanh niên điều khiển không xuất trình được giấy tờ, đăng ký xe.

thanh nien muon xe may su dung bi 141 kiem tra phat hien ma tuy trong cop xe
Gói ma túy tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy Cảnh và Sơn sử dụng

Thanh niên điều khiển khai tên Lê Công Cảnh, SN 1992, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn thanh niên ngồi sau tên Nguyễn Đăng Sơn, SN 1987, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Khi hỏi về tang vật nói trên, Cảnh một mực nói rằng: “Thực sự xe em đi mượn của ông anh ở trong kia… hai chú cháu bảo ra ngoài này lấy tiền. Em không biết số ma túy này trong cốp xe. Giờ các anh kiểm tra thì em mới biết chứ lúc mượn xe em không mở cốp kiểm tra…”.

Sau khi giám định, CQCA xác định lượng ma túy đá phát hiện trong xe của Cảnh và Sơn có trọng lượng 2,323 gr.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về CA thị trấn Văn Điển tiếp tục xác minh, làm rõ.

Mai Chi

 

Theo phapluatxahoi.vn