Khoảng 20h20’ ngày 5/7/2015, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc đò sắt không có biển kiểm soát (BKS) vận chuyển hàng nhập lậu là bình hút Shisha từ Trung Quốc về Việt Nam tại khu vực cột mốc 1367-300, thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (Móng Cái).

Sau khi xác minh nguồn tin, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 đã triển khai lực lượng kiểm tra, bắt giữ.

Tang vật trên 300 bộ Shisha - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp.

Tang vật trên 300 bộ Shisha - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp.

Tuy nhiên lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ lại hàng để chạy trốn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 326 bộ hút Shisha do Trung Quốc sản xuất. Trị giá tang vật ước tính khoảng 96 triệu đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp.

Tang vật vụ án - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp.

Trước đó, vào hồi 10h20’ ngày 4/7/2015, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 kiểm tra, bắt giữ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lương Văn Tùng (SN 1972, trú tại xã Hải Đông, TP Móng Cái) chủ đò sắt BKS QN-0112 về hành vi vận chuyển hàng tạp hoá không có giấy tờ hợp lệ trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm gồm 260 chiếc quần bò nữ, 260 chiếc ô do Trung Quốc sản xuất, trị giá hàng hoá khoảng 13,8 triệu đồng.

Trước đó một ngày, tại đường Trần Nhật Duật (khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái), Đội Kiểm soát liên hợp số 1 cũng đã bắt giữ và lập biên bản chứng nhận 1 vụ hàng lậu vô chủ (không xác định được chủ sở hữu do đối tượng bỏ chạy khi lực lượng chức năng xuất hiện). Tang vật thu giữ gồm 1.000 bao thuốc lá điếu hiệu Thunderbay, xuất xứ Australia, trị giá ước tính 25 triệu đồng./.

Bá Ngôn / Theo Gia đình Việt Nam