Thị trường đồ chơi trung thu: “Vàng, thau” lẫn lộn

Mới đây, tại khu vực phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 phối hợp với tổ công tác Đội 113 Phòng PC06 Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra xe ô tô Biển kiểm soát: 88C - 091.90. Qua kiểm tra và tiến hành khám phương tiện Đoàn kiểm tra phát hiện có 14 thùng đồ chơi trẻ em các loại và 80 chiếc ô che do nước ngoài sản xuất là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên hàng hóa không có thể hiện được thông tin nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa.

Hiểm họa từ đồ chơi Trung thu nhập lậu
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là đồ chơi trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tại cơ quan chức năng, chủ xe khai nhận tên là Đ.V.Đ, sinh năm 1990, trú tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Toàn bộ số hàng hoá gồm 1.040 sản phẩm đồ chơi Trung thu được vận chuyển từ Vĩnh Phúc về thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình giao cho các cửa hàng để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Vụ việc vừa đề cập chỉ là “bề nổi của tảng băng trôi”, thực tế, nhiều loại đồ chơi nhập lậu đã tuồn vào thị trường nước ta. Cơ quan chức năng ở các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, thu giữ các loại đồ chơi nhập lậu nhưng “lưới trời lồng lộng” vẫn có khe lọt. 

Tại các cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn Hà Nội đã tràn ngập những chiếc đèn lồng và những chiếc mặt nạ bằng nhựa in hình các nhân vật hoạt hình, cùng với đó là các loại đồ chơi với nhiều mẫu mã bắt mắt.

Theo khảo sát của phóng viên Tạp chí Thương Trường tại phố Hàng Mã, Hà Nội: vô số món đồ trang trí, đồ chơi Trung thu từ truyền thống đến hiện đại dành cho trẻ em đang “hút khách”. Những đồ trang trí đèn lồng cỡ lớn được được tạo hình đa dạng như hình bướm, cá chép, ông sao,... với đầy đủ màu sắc rực rỡ.

Ngoài đèn lồng thì các loại mặt nạ cũng được xem là món đồ chơi yêu thích của các bé trong dịp tết rung thu. Các loại mặt nạ được làm từ nhiều hình thù khác nhau như con lợn, con hổ, con mèo,... được bày bán trông khá đẹp mắt.  Ngoài ra, còn vô số đồ chơi làm bằng nhựa khác như:  súng nước,  súng bắn bong bóng,... cũng được bày bán tràn lan.

Về giá cả, phố Hàng Mã là nơi có mức giá khá cao dao động trong khoảng 70.000 - 200.000 đồng/món đồ chơi.

Hiểm họa từ đồ chơi Trung thu nhập lậu
Phố Hàng Mã là "thủ phủ" đồ chơi trung thu

Đáng chú ý, hầu hết các loại đồ chơi ở khu phố Hàng Mã và nhiều địa điểm bán đồ chơi trung thu khác tại Hà Nội đều không rõ nguồn gốc. Khi phóng viên hỏi về điều này thì chủ một cơ sở bán đồ chơi trung thu lảng tránh, chỉ nói qua loa vài câu: “Đa số hàng hóa nhập từ Trung Quốc, không cần giấy tờ gì cả mà lúc mua cũng không có giấy tờ. Có người mua thì chúng tôi bán thôi”.

Theo chia sẻ của một số người bán thì ngoài những loại đồ chơi truyền thống của Việt Nam ra thì đồ chơi Trung Quốc chiếm hơn 50%. Đáng chú ý, không có chủ cơ sở nào đưa ra được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm. Bởi vì phần lớn các loại đồ chơi trung thu làm bằng nhựa vào nước ta bằng con đường nhập lậu, không chính ngạch.

Đáng chú ý, nhiều người dân cũng không quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc của các món đồ chơi, miễn mẫu mã, giá cả hợp lý là được. Chị Lê Thu Trang, 36 tuổi, sống ở Hà Nội cũng có tâm lý mua hàng như vậy.

“Mình có cậu con trai 6 tuổi, mỗi lần lên trên phố Hàng Mã cháu đều rất thích mua đồ chơi: mặt nạ, súng nước,... Bản thân mình thấy giá hợp lý thì mua thôi  quan trọng là con thích. Bản thân mình cũng nghĩ ở đây đa số đồ chơi nhập lậu nhưng chắc con chơi một thời gian thì không sao đâu” - Chị Trang chia sẻ.

Đồ chơi trung thu nhập lậu tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cũng bàn về các loại đồ chơi trung thu không rõ nguồn gốc, PV Thương Trường có buổi trao đổi cùng Tiến sỹ Đào Văn Tấn - Bộ môn Di truyền Hoá Sinh, Khoa Sinh học, Đại học sư phạm Hà Nội về góc độ sức khỏe.

Theo Tiến sỹ  Đào Văn Tấn, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng đã có những nghiên cứu về một số đồ chơi trên thị trường. Qua đó phát hiện nhiều đồ chơi bằng nhựa nhập lậu có lượng muối cadimi cao gấp nhiều lần mức cho phép trong Bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của Bộ Khoa học - Công nghệ Việt Nam.

Tiến sỹ  Đào Văn Tấn cho biết, cadimi là chất thường được sử dụng để tạo màu cho chựa. Đặc biệt, nó cùng với chì và thủy ngân là 3 kim loại thuộc danh sách độc hại nhất với cơ thể con người. Khi trẻ tiếp xúc với chất này qua đồ chơi sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh: ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh về đường hô hấp,...

Ngoài hàm lượng cadimi, trong các đồ chơi nhựa nhập lậu thường sẽ có hàm lượng phthalatses cao hơn mức cho phép. Nếu trẻ ngậm đồ chơi, phthalatses sẽ nhanh chóng hòa tan trong nước bọt, trực tiếp đi vào cơ thể và làm thay đổi tuyến nội tiết của trẻ.

Hiểm họa từ đồ chơi Trung thu nhập lậu
TS Đào Văn Tấn: Đã có nhiều tài liệu cảnh báo về những nguy hại của đồ chơi nhập lậu

Trước những hiểm họa của các loại đồ chơi nhập lậu, cơ quan chức năng đang nỗ lực kiểm soát thị trường đồ chơi Trung thu. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần phải “tay chay” các loại đồ chơi không rõ ngốc này. Bởi, có cung thì mới có cầu, nếu vài năm trở lại đây, nhiều phụ huynh không ham đồ chơi nhập lậu có màu sắc bắt mắt, giá rẻ thì thị trường đồ chơi Trung thu đã không loạn như bây giờ. 

Để tạo cho con một mùa Trung thu vui vẻ và an toàn, Tiến sỹ Đào Văn Tấn khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cảnh giác với đồ chơi không rõ nguồn gốc, đặc biệt là đồ chơi làm bằng nhựa. Cha mẹ nên chọn cho con những loại đồ chơi truyền thống có kiểm định chất lượng như: đèn ông sao, đèn quân, các loại trống hoặc mặt nạ được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Những loại đồ chơi này vừa phát huy giá trị truyền thống của Tết Trung thu Việt, độ an toàn lại đáng tin cậy hơn./.

Dương Định

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/hiem-hoa-tu-do-choi-trung-thu-nhap-lau-109305.html