Cac-truong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cac-truong, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Đường sắt tăng năng lực vận chuyển cũng sẽ giảm tải cho đường bộ. Dự kiến, lượng hàng lưu thông trên tuyến sẽ tăng 1,5 lần so với hiện nay.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông với chiều dài 13 km chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/11/2021. Dự án giao thông công cộng quan trọng này đi qua 14 trường đại học, cao đẳng của TP Hà Nội.

Ngày 10/8, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách thí sinh chính thức đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp.

Đây là yêu cầu của đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT...

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội chiều 26-6, công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 cơ bản đã hoàn tất. Điểm thi được công bố sớm hơn so với dự kiến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trước ngày xác nhận nhập học.

Khi nào CSGT được thổi dừng xe là băn khoăn của nhiều tài xế khi lưu thông trên đường. Dưới đây là quy định mới nhất về 4 trường hợp CSGT được dừng xe.

Chiều 6/8, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập, trường THPT có lớp chuyên năm học 2020-2021.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2649-TB/TU về Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội diễn ra ngày 2/6.

Các trường THCS, THPT Hà Nội sẽ bắt đầu đón học sinh trở lại trường từ ngày 4-5 sau 3 tháng nghỉ học kéo dài vì dịch Covid-19. Rất nhiều công việc phải điều chỉnh so với lịch học thông thường để đảm bảo an toàn cho học s

Chiều 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Ngày 16-2, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai công tác vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona...

39/40 học sinh lớp 12C1 trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) đỗ đại học nguyện vọng 1 trong mùa xét tuyển năm 2019.

Theo số liệu mới nhất về điểm chuẩn được công bố năm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy điểm chuẩn cao nhất cả nước với 28,5 điểm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, trường đại học, cao đẳng Sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố Bắc bộ từ Thanh Hóa trở ra theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.