Cho-dan-sinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho-dan-sinh, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Ngày 6/8, UBND Đà Nẵng đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố về việc miễn giảm 100% phí dịch vụ cho tiểu thương tại các chợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chiều 5/8, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký công văn, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xem xét mở cửa các chợ dân sinh, tạm thời đóng cửa do các các ca nhiễm Covid-19.

Hàng loạt chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng các tiểu thương đã đồng loạt khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ đỏ sao vàng, phía sau in dòng chữ "Đà Nẵng ơi! Cố lên!".

Người bán, người mua phải giữ khoảng cách 2m, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang… đó là cách mà phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã và đang thực hiện nhằm quản lý chợ dân sinh 337, ngõ 72, phố Dịch Vọng.

Chợ dân sinh trên phố Yên Thái được kẻ vạch vôi đảm bảo khoảng cách 2m để phòng chống lây nhiễm Covid-19.

Có mặt tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm… trên địa bàn thành phố Hà Nội sáng nay, 4-4, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận không khí mua sắm tiếp tục trầm lắng. Trong khi giá một số loại rau củ đã giảm...

Hôm nay, 2-4, ngày thứ hai thực hiện cách ly toàn xã hội, các chợ, siêu thị, chuỗi cửa hàng trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã xây dựng các kịch bản nhằm bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân với 5 cấp độ.

Trên bao bì các túi nấm ghi xuất xứ Trung Quốc, cùng thời gian sử dụng mập mờ, tuy nhiên tiểu thương vẫn khẳng định, nấm được trồng ở Việt Nam(?), có thể bảo quản khoảng hơn một tháng ở nhiệt độ bình thường.

Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các tỉnh miền Trung hiện vẫn chưa có xu hướng dừng lại và đang tiếp tục lây lan. Người dân dù vẫn còn sợ dịch nhưng cũng đã bắt đầu trở lại mua thịt lợn về dùng…

Khi các TTTM ở tầng trên ế ẩm, không thu hút được cả đối tác bán cũng như khách hàng, cũng dễ hiểu khi các khu chợ truyền thống kiểu mới nằm dưới hầm bị mất giá theo. Nhưng rõ ràng, đây không phải là nguyên nhân chính khiến các khu chợ rơi vào tình trạng “ngắc ngoải”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đang có gần 2 vạn cư dân đang sinh sống ở khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 và khu vực lân cận đang gặp khó khăn trong việc mua lương thực, thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận cho một đơn vị được mở điểm cung cấp, phân phối lương thực thực phẩm (tạm thời) ở khu đô thị Thanh Hà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân ở đây.