Mặc dù còn hơn 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng nhiều vườn đào ở Nhật Tân đã đỏ rực sắc đào.  

Theo người trồng đào Nhật Tân chia sẻ, nguyên nhân đào nở sớm là do diễn biến thời tiết phức tạp, khí hậu ấm trong những ngày gần Tết đã khiến người dân không kịp trở tay. 

Đào nở rộ khiến nhiều người lo lắng tới Tết sẽ không còn hoa để bán.  

 Trong khi đang đối mặt với việc hoa đào nở rộ thì những ngày vừa qua, người trồng đào lại gặp phải trận mưa kéo dài khiến hoa nở bị rụng nhiều. 

Theo một chủ vườn đào ở Nhật Tân cho biết, trận mưa trong những ngày trước đó đã gây thiệt hại lớn. Bông hoa đào nào đã nở thì rụng hết, hoa thâm hơn... 

 Ngày 14/1, có mặt tại Nhật Tân, nhiều vườn hoa đào phủ đỏ cánh hoa. 

Nhiều cành đào đã rụng gần hết hoa...  

Nhiều cây đào khác thì đã đâm chồi non xanh mơn mởn. 

 Để "cứu" đào Tết năm nay, người dân phải vặt lá non đi để cành đào tiếp tục ra nụ, hoa. 

Chịu thời tiết không ổn định, những cánh hoa đào rụng xuống đồng nghĩa với việc công sức người dân đang bị mất theo. 

 Không khí tại vườn đào lớn nhất Hà Nội thời điểm này lúc nào cũng đông đúc nhưng các chủ vườn đều than thở đào nở quá nhiều và bán với giá quá rẻ. 

Tiếc công sức chăm sóc, chủ vườn này đã phải cắt đào ra chợ bán... 

Nhiều người thì chấp nhận giá rẻ, bán với giá rẻ cho thương buôn.  

 Trong thời điểm này, nhiều khách hàng thì xuống tận vườn chọn cành ưng ý. 

Đối lập với vẻ lo lắng, khó khăn của người trồng đào thì nhiều người đến vườn đào Nhật Tân tận hưởng không khí Tết sớm.  

Theo Hà Anh/ Reatimes.vn