Có nên mua xe máy điện? - Ảnh 1

Không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng vì khói bụi

Ưu điểm của xe máy điện 

Thân thiện với môi trường: Hiện nay ở nước ta phần lớn các loại phương tiện giao thông như xe máy, ô tô đều sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu… đang xả ra lượng khói bụi, khí thải khổng lồ vào môi trường. Đây là nguyên chủ yếu khiến bầu không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Xe máy điện sử dụng điện thay thế cho xăng dầu, vì vậy xe máy điện hoàn toàn không có khí thải ra môi trường. việc sử dụng xe điện đang là xu thế chung tại các quốc gia phát triển trên thế giới như một biện pháp bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm xăng: Các loại xe máy hiện tại tính trung bình có mức tiêu thụ khoảng 1 lít xăng cho 50 km đường thì với quãng đường này xe dùng xăng sẽ phải chi phí 20 nghìn đồng tiền nhiên liệu. Trong khi đó xe máy điện với một lần sạc đầy có khả năng di chuyển từ 50-80 km, chi phí tính ra chỉ hết vài nghìn tiền điện để sạc đầy bình. Điều này khiến người sử dụng xe điện có thể tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể đặc biệt trong hoàn cảnh giá xăng, dầu ngày càng tăng cao.

Ít phải sửa chữa, bảo dưỡng: Xe máy điện sử dụng động cơ điện nên không cần trang bị các linh kiện đi kèm với động cơ đốt trong bu-gi, bộ lọc dầu, bơm, van, hộp số và các thiết bị liên quan khác.Vì thế người sử dụng xe máy điện không phải bảo dưỡng, thay dầu nhớt, nhông xích thường xuyên như người dùng xe máy xăng.

Vận hành êm ái, nhẹ nhàng không gây tiếng ồn.

Sạc điện linh hoạt ở khắp mọi nơi: Với lưới điện phủ khắp toàn quốc thì những chiếc xe máy điện dễ dàng sạc ở bất cứ đâu có điện, người sử dụng xe điện có thể sạc thoải mái tại nhà mà không phải vất vả di chuyển tới các trạm xăng.

Có nên mua xe máy điện? - Ảnh 2

Xe máy chỉ mất vài phút đổ xăng

Hạn chế của xe máy điện

Thời gian sạc điện khá dài: Chỉ cần 5-10 phút là bạn đã có thể đổ đầy xăng cho một chiếc xe máy chạy xăng. Trong khi đó, để sạc đầy nhiên liệu cho xe điện, thông thường người dùng phải mất 7-8 giờ đồng hồ. Điều này khiến thời gian chờ để có thể di chuyển tiếp mỗi khi xe hết điện là khá dài, gây bất tiện cho người sử dụng.

Không di chuyển liên tục được xa: Xe máy điện một lần sạc đầy chỉ di chuyển được 50- 80km và để di chuyển tiếp một quãng đường tương đương thì phải sạc 7-8 giờ. Nên xe máy điện không phù hợp để di chuyển liên tục quãng đường dài hàng trăm km trong những chuyến đi xa. Đây là hạn chế mà hầu hết các mẫu xe máy điện hiện nay đều mắc phải. Chính điều này khiến khách hàng chưa mặn mà với các sản phẩm xe máy điện.

Tốc độ di chuyển chậm: Xe máy điện chỉ có tốc độ tối đa khoảng 50km/h, điểm hạn chế này khiến người dùng không thể tăng tốc lên các tốc độ cao hơn khi di chuyển ngoài khu dân cư hoặc trên đường cao tốc.

Khó khăn khi sửa chữa: Vì xe máy điện chưa phổ biến nên hiện có rất ít cửa hàng sửa chữa loại xe này. Mỗi khi xe trục trặc thì việc tìm cửa hàng sửa chữa xe máy điện khó khăn hơn rất nhiều so với xe máy xăng.

Dễ bị hỏng khi bị ngập nước: Xe máy điện được thiết kế khép kín một số bộ phận động cơ, bình chứa acquy có khả năng chống được nước bắn hoặc mước mưa chứ không thể chống ngập. Khi xe bị ngập nước, ắc quy bị dính nước có thể hỏng ngay lập tức, hoặc xe có thể bị chạm mạch dẫn đến chập cháy.

TRẦN HUYỀN(tổng hợp)

Theo baodansinh.vn