công bố điểm chuẩn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công bố điểm chuẩn, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Theo nhận định của nhiều giáo viên THPT tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay sẽ có phổ điểm “đẹp”, nhiều thí sinh ở mức 7 – 8 điểm. Theo đó, điểm chuẩn ở một số trường “tốp đầu” được dự báo sẽ tăng nhẹ.

Theo số liệu mới nhất về điểm chuẩn được công bố năm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy điểm chuẩn cao nhất cả nước với 28,5 điểm.

Chiều nay 8/8, trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019. Theo đó, ngành CNTT, khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất 27,42.

Tính đến sáng 17/6, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019. Thí sinh tra cứu kết quả điểm chuẩn các tỉnh thành theo hướng dẫn dưới đây.

Tối 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên địa bàn thành phố.

Chiều 5/8, nhiều trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018.

Bộ GD-ĐT vừa có thống kê chi tiết tình hình tuyển sinh của 169 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tính đến hết 15h ngày 1/9.

Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến 15h chiều 31/8 đã có 163 trường ĐH, CĐ thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Ban tuyển sinh Quân đội (Bộ Quốc phòng) thông báo: Có 3 trường thuộc khối tiếp tục tuyển bổ sung 37 chỉ tiêu hệ quân sự và 11 trường tuyển bổ sung hơn 4.181 chỉ tiêu hệ dân sự.

Theo Bộ GD-ĐT, đến 15h ngày 29/8, có 160 trường báo cáo tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, trong đó ĐH phía Bắc 35, ĐH phía Nam 28, CĐ phía Bắc 43 và phía Nam 53 trường.

Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước có 150 trường báo cáo có tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, Trrong đó ĐH phía Bắc 32; ĐH phía Nam 25; CĐ phía Bắc 40; CĐ phía Nam 53.

Bộ GD-ĐT vừa công bố thông tin cập nhật xét tuyển nguyện vọng bổ sung tính đến 15h chiều (ngày 27/8) của các trường ĐH,CĐ phía Bắc và phía Nam.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thống kê chi tiết số lượng chỉ tiêu và các ngành của các trường còn xét tuyển nguyện vọng 2.

Chiều ngày 26/8, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn các trường CAND. Năm 2015, thí sinh nữ phải đạt 30 điểm khối C mới đỗ Học viện An ninh nhân dân.

Ngày 26/8, Bộ Quốc phòng đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vào các học viện, trường Quân đội năm 2015.