Trong tháng 11, các hãng hàng không đã thực hiện tất cả 21.238 chuyến bay, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, Vietnam Airlines thực hiện hơn 9.900 chuyến bay, Vietjet Air thực hiện hơn 7.500 chuyến, Jetstar Pacific thực hiện gần 2.800 chuyến và còn lại Vasco thực hiện 925 chuyến bay.

Tuy nhiên chỉ có trên 18.400 chuyến bay cất cánh đúng giờ, chiếm 86,8%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Với số lượng chuyến bay thực hiện ít, Vasco đứng đầu trong danh sách về chuyến bay cất cánh đúng giờ, tiếp đến là Vietnam Airlines với trên 8.800 chuyến bay cất cánh đúng giờ.

Jetstar là đơn vị có số chuyến bay cất cánh đúng giờ chiếm tỷ lệ thấp nhất.

Tàu bay về muộn vẫn là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc các chuyến bay bị chậm trễ tại các hãng hàng không trong tháng 11 vừa qua.

Tính chung 11 tháng năm 2017, các hãng hàng không trong nước đã hoàn thành 237.800 chuyến bay, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu trong số đó là Vietnam Airlines với gần 108.000 chuyến - con số này giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là hãng hàng không duy nhất có số chuyến bay thực hiện giảm.

Vietjet Air thực hiện trên 88.600 chuyến bay, Jetstar là 30.000 chuyến và Vasco hơn 11.100 chuyến.

Số lượng giảm nhưng số chuyến bay cất cánh đúng giờ của Vietnam Airlines đã được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, đạt tới gần 90% số chuyến thực hiện. Vietjet Air cũng có số chuyến cất cánh đúng giờ gia tăng với gần 76.000 chuyến, chiếm 85,7% số chuyến thực hiện.

Sau lý do tàu bay về muộn thì nguyên nhân chủ quan từ hãng hàng không cũng góp phần không nhỏ khiến cho các chuyến bay cất cánh không đúng giờ.

Về số lượng hủy chuyến, là đơn vị thực hiện nhiều chuyến bay nhất, Vietnam Airlines cũng đứng đầu về lượng hủy chuyến với 532 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,5% số chuyến thực hiện.

Mặc dù só chuyến bay thực hiện thấp nhưng Vasco cũng có số chuyến bay bị delay khá cao, lên tới 228 chuyến, chiếm 2% số chuyến thực hiện. Vietjet Air là đơn vị có lượng hủy chuyến thấp nhất với 187 chuyến, chiếm 0,2% số chuyến thực hiện.

Theo Vân Hà/Reatimes