Dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Đoàn thanh niên-Hội SV Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Chương trình “Xuân đùm bọc-Tết đoàn viên” gói và tặng 1.000 chiếc bánh chưng cho những người có hoàn cảnh khó khăn góp phần đem lại một cái tết đầm ấm.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mới đủ điều kiện, được phép tuyển sinh ngành Dược từ năm 2016. Đối với ngành Y đa khoa, chỉ khi trường bổ sung hạng mục còn thiếu theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế thì mới được tuyển sinh.

GS Trần Phương hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã lý giải nguyên nhân trường này được cấp phép đào tạo Y Dược trong khi liên Bộ GD & ĐT và Y tế đã cấm mở ngành này vào 2/2014.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố danh sách giảng viên cơ hữu của trường trước những băn khoăn, lo lắng của dư luận.

Thời điểm kiểm tra của Bộ Y tế, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn chưa số lượng giảng viên cơ hữu theo quy định. Trong khi đó Bộ GD-ĐT cho biết, một trong những lý do cho phép trường mở ngành y đa khoa, dược học vì trước đó Bộ Y tế đã có công văn ủng hộ.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định cho phép Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội được đào tạo ĐH chính quy với hai ngành y đa khoa và dược học tạo nên một làn sóng trong dư luận.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo hệ chính quy ngành Y khoa và Dược học khiến nhiều người thắc mắc.