Di-bo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về di-bo, cập nhật vào ngày: 17/05/2024

Cuối tuần, dòng người trên phố đi bộ Hồ Gươm vắng lặng hơn bao giờ hết bởi người dân chủ động phòng dịch Covid-19.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc công bố chính thức tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Ngày 18/1/2020 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), một loạt các hoạt động văn hóa nhằm tái hiện Tết Việt sẽ diễn ra trong không gian văn hóa phố cổ và phố đi bộ Hà Nội.

Sau 3 năm triển khai thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thu hút hàng triệu du khách.

Sau 3 năm thí điểm không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất triển khai chính thức, đồng thời mở rộng không gian đi bộ sang một số tuyến phố khác.

Cặp bánh trung thu khổng lồ với đường kính lên tới 0.95m, dày 0.2m và nặng tới 1,5 tạ chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam cho cặp bánh trung thu lớn nhất.

Hệ thống cầu và hầm bộ hành cho người đi bộ được Hà Nội xây dựng, tuy nhiên đây lại không phải là lối đi được nhiều người dân lựa chọn…

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều cơ sở và thu giữ bình khí N20 để sử dụng làm bóng cười.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí vẫn diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm của Hà Nội. Trong đó, có nhiều hoạt động về Ngày Gia đình Việt Nam.

Ngày 15-6, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, gần 2.300 người đã tham gia giảy chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019”, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tai Hà Nội.

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày, các Trung tâm Thương mại, hầm đường bộ chật kín người tìm đến tránh nóng.

Ngày 19/05/2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm sẽ diễn ra Carnival đường phố Hà Nội 2019 với sự tham gia biểu diễn của 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã diễn ra từ 7h30 đến 9h30 sáng nay 12/5 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Khác với các thành phố trên thế giới cải thiện không khí bằng cách phủ cây xanh, Santiago bắt đầu từ việc “cách mạng hóa” xe điện.

Để tiến đến mô hình thành phố thông minh, các khu đô thị trên toàn cầu đã phải cải thiện rất nhiều, từ cơ sở hạ tầng cho đến công nghệ bảo vệ môi trường.