Giá lợn liên tục giảm

Chiều 11-3, phóng viên Báo Pháp luật & Xã hội có mặt tại chợ đầu mối gia súc thuộc xã Bối Cầu (Bình Lục, Hà Nam). Đây được ví như chợ đầu mối về buôn bán lợn lớn nhất miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên, ngồi cả tiếng đồng hồ với lèo tèo chục chiếc xe chở vài con lợn đến rồi lại đi.

“Từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, thương lái ở các tỉnh cũng chẳng màng đến để buôn, bán nữa. Mỗi ngày chỉ lèo tèo chục xe đến rồi, đi” - anh Nguyễn Xuân Lộc, quản lý chợ đầu mối cho biết.

Theo anh Lộc, trước đây, khi chưa có dịch tả lợn xuất hiện thì mỗi ngày hàng trăm lượt xe của thương lái đến thu mua với mức tiêu thụ từ 500 đến cả nghìn con lợn đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước. “Khoảng một tuần nay, Thái Bình, Nam Định, Binh Bình, Thanh Hóa... đều có lệnh cấm lợn từ các tỉnh, thành đến và đi nên các mọi giao dịch dường như đóng cửa” - anh Lộc cho hay.

dieu dung thu phu nuoi lon lon cua mien bac truoc dich ta lon chau phi
Chợ đầu mối về buôn bán lợn lớn nhất miền Bắc

Chị Nguyễn Thị Lan, thương lái tại chợ đầu mối này cũng cho biết, gia đình chị thu mua từ những hộ chăn nuôi trong các xã lân cận về chợ bán lại cho các tiểu thương buôn đi các tỉnh thành. Thế nhưng, lợn mua về rồi nhưng không bán đi được. “Giá mua của các hộ dân là 35.000/kg, tuy nhiên về đến chợ các thương lái trả có 33.000 -34.000/kg thì còn buôn bán cái nỗi gì. Chưa kể công sức bỏ ra, rồi tiền chi phí thu mua, tiền bến bãi...” - chị Lan cho biết.

“Giá mỗi ngày một xuống, không biết thế nào mà lần, đành chấp nhận bán thống bán tháo những lứa lợn mình đã đặt tiền trước rồi dừng thôi” - anh Tiến, một thương lái ở chợ cho biết.

Nước mắt người chăn nuôi

Kéo tấm bạt chắn cửa dãy chuồng lợn trong khu trang trại của mình, chị Lê Thị Chinh (thôn Hàn Mạc - xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nói, gia đình chỉ còn duy trì nuôi chục con lợn thịt trong chuồng cùng với một con lợn nái đẻ chứ không còn ồ ạt nuôi như trước nữa. “Giá mỗi ngày một xuống thấp, tiền thức ăn, thuốc ngừa bệnh, công chăm sóc không đủ thì lấy gì mà bù lỗ bây giờ” - chị Chinh cất giọng buồn bã.

Bà Hoàng Thị Vui, ở xóm Trang Thượng (xã ngọc Lũ, Bình Lục) chia sẻ: “Cách đây 2 năm, khi Trung Quốc đóng cửa không thu mua lợn nữa, giá lợn xuống thấp đã khiến trang trại lợn gần 200 gây thiệt hại 700 - 800 triệu đồng. Chưa hoàn hồn thì giờ đến dịch tả. Chiều qua, thương lái vào nhưng họ cũng chỉ xem rồi lại đi”.

Cạnh trang trại nhà bà Vui là trang trại anh Thành cũng cám cảnh không kém, vừa đổ thức ăn cho lợn, anh Thành cho biết: “Có 150 con đã đến lúc xuất chuồng, nhưng cả tuần nay thương lái vào xem rồi lại đi. Có người chỉ trả mức 33.000/kg lợn hơi nhưng cũng chỉ trả chứ họ không bắt”.

Bán không người mua, nuôi nữa thì không đủ tiền cám bã cho chúng ăn. Cực chẳng đã, các hộ dân ở đây chỉ còn cách cho ăn cầm chừng và nuôi hy vọng.

Ông Đỗ Thế Trọng - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Lục cho hay, chợ đầu mối gia súc, gia cầm trước đây mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1.500 con lợn thì trong những ngày qua, lượng giao dịch chỉ từ 300 - 500con/ngày. “Cả người nuôi và thương lái đều gặp khó khăn khi giá lợn liên tục giảm” - lời ông Trọng.

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra tới 9 tỉnh, thành trong cả nước là: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình và Điện Biên.

Virus gây bệnh lan truyền rất nhanh bằng nhiều con đường, nhiều hình thức gây tỷ lệ chết có khi lên tới 100% và hiện trên thế giới chưa tìm ra vắc xin phòng, chống. “Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngành chăn nuôi nói chung và thị trường thịt lợn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng, tổn thất. Giá thịt lợn hơi dự báo tiếp tục sẽ đi xuống khi tâm lý người tiêu dùng vẫn còn e ngại” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Không có nguy cơ lây nhiễm bệnh tả lợn sang người

Một số người tỏ ra lo lắng trước sản phẩm thịt lợn dịp này. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người nên người tiêu dùng không lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn. Vì dịch tả lợn có tác nhân gây bệnh là virus, khác hoàn toàn với bệnh tả ở người là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn. Do đó trường hợp phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không được nấu chín cũng không có nguy cơ lây nhiễm bệnh tả lợn sang người.

Huy Trung

Theo phapluatxahoi.vn