Nhận định về diễn biến của đợt rét đậm, rét hại này, TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trên báo Dân việt: “Do tác động của El Nino đã tạo ra mùa đông ấm nên năm nay nhiều người có cảm giác không có mùa đông.

Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 21 – 27/1 lần này chính là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên và có thể sẽ là đợt rét đậm, rét hại có nhiệt độ xuống thấp nhất trong mùa đông năm nay.

Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên này cũng chậm hơn so với nhiều năm gần 1 tháng mà nguyên nhân là do tác động của El Nino”- ông Cường nói.

Băng giá phủ kín cây cối ở Mẫu Sơn.

Băng giá phủ kín cây cối ở Mẫu Sơn.

Ngoài ra, theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều 24/1, không khí lạnh rất mạnh tràn đến hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ (bao gồm cả khu vực Tây Nguyên) gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Hôm qua, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất đo được tại miền Bắc là -5 độ C ở Mẫu Sơn, -2 độ C ở Sapa và -1 độ C ở Đồng Văn. Tại một số huyện biên giới Nghệ An, nhiệt độ xuống thấp kỉ lục là - 8 độ C.

Tại Hà Nội, lần đầu tiên tuyết đã xuất hiện phủ trắng vùng núi Ba Vì.

Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7; giật cấp 8 – 9, đêm gió yếu dần. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Ông Trần Đăng Quang - Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: “Mùa đông năm nay, tổng nhiệt ấm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 – 1,5 độ C nhưng vẫn xảy ra rét đậm, rét hại, mưa ít nhưng mưa bão vẫn có thể xảy ra dị thường”.

Ông Quang cũng đưa ra dự báo, xét về cả mùa đông năm nay thì các đợt rét đậm, rét hại không chỉ ít hơn, xuất hiện muộn hơn so với  TBNN mà các đợt rét đậm, rét hại cũng không kéo dài; lượng nước tới các sông cũng thấp hơn TBNN, trong đó nguyên nhân chính là do điều tiết nước ở các hồ thủy điện; nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn TBNN và có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, nếu xuất hiện sẽ là năm thứ 3 liên tiếp có mưa trái mùa.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 25/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 4 – 7 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 5 – 8 độ C; vùng núi dưới 3 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 8 – 11 độ C, vùng núi dưới 5 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ C; phía nam từ 9 – 12  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 9 – 12 độ C; phía nam 13 – 16 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. Phía Bắc Trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, phía Nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C, phía nam từ 24 – 27 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Miền Đông đêm và sáng trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ C; riêng miền Đông 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C; riêng miền Đông 26 – 29 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 – 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 9 – 11 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 25-27/1, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Từ ngày 28-31/1, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Ngày 1/2, ngày 2/2, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 1, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 25/1, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Ngày 26, 27/1, nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Từ ngày 28-31/1, nhiều mây, ngày 28 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Ngày 1/2, ngày 2/2, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 25/1, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, rét hại.

Ngày 26, 27/1, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu ở phần phía bắc. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 28 đến ngày 31/1, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét.

Ngày 1/2, ngày 2/2, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 24-27/1, nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung tại phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét.

Từ ngày 28/1 đến ngày 2/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên: Từ ngày 24/1 đến ngày 2/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 24/1 đến ngày 2/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3./.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam