Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 giờ qua, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận/huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Trì, Quốc Oai, Chương Mỹ, Hoài Đức, Thạch Thất, Ba Vì, quận Hà Đông, quận Tây Hồ đang có mưa rào và dông.

Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của tp Hà Nội như: Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 19/7 đến 4h ngày 20/7), tại khu vực tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Đầm Hà (Quảng Ninh) 78.4mm, Mường Luân 2 (Điện Biên) 78.8mm, Yên Bái (Yên Bái) 74.9mm,… Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt các huyện ở Quảng Ninh như Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, TP Uông Bí, TP Hạ Long, TX Quảng Yên, TP Cẩm Phả - Yên Bái: Văn Yên, Trấn Yên, TP Yên Bái, Yên Bình, Lục Yên - Sơn La: Yên Châu, Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu - Điện Biên: Điện Biên Đông, Điện Biên - Hòa Bình: Lạc Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, Cao Phong. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 20/7, khu vực vịnh Bắc Bộ, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 21/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/7:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đinh Toàn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/thoi-tiet-hom-nay-207-dong-loc-mua-da-va-lu-quet-xay-ra-o-nhieu-noi-106366.html