Du-bao-con-bao-so-2

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về du-bao-con-bao-so-2, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Hồi 17 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Hồi 08 giờ ngày 10/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tối 9/7, sau khi vượt qua khu vực Hồng Kông, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 22 giờ ngày 9/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Hồng Kông và Ma Cao.

Công điện lưu ý Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Đà Nẵng.

Hồi 22 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-80mm.

Vùng gió mạnh của bão đang ảnh hưởng và gây gió giật cấp 10-12 trên vịnh Bắc Bộ (Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày 24/6/2015, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to.