Dự án tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An

Dự án tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An

Dự án tuyến đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (Thanh Trì) nối Vành đai 3 với khu Xa La (Hà Đông) và nút giao với đường Cầu Bươu đã nhiều năm trôi qua, lại đội vốn hàng tỉ đồng nhưng hiện tại vẫn còn rất ngổn ngang.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 4.2011, UBND TP.Hà Nội phê duyệt Dự án đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An, với tuyến đường chính (tuyến số 1) dài 2,5 km và một tuyến đường phụ dài hơn 1,1 km (tuyến số 5). TP.Hà Nội phải đổi hơn 50 ha đất vàng để huy động theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), nhà đầu tư là Cty CP Bitexco.

Tuy vậy, phải đến 3 năm sau, tháng 5/2014, dự án mới được khởi công. Mức đầu tư dự kiến là gần 1.500 tỷ đồng và thời gian dự kiến ban đầu hoàn thành trong 36 tháng.

Đến tháng 02/2017 UBND Thành phố có chủ trương tiếp tục giao thêm cho Bitexco đầu tư hạng mục Nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 và đường 70 (trước đây dự án cũ chỉ có cầu vượt trực thông), hạng mục tuyến ống nước sạch D400 và một số hạng mục khác.

Sau khi bổ sung thêm một số hạng mục khác, mức tiền đầu tư lên “đội lên” tới 1.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 54 tháng (tính từ tháng 5/2014). Như vậy, đến cuối năm 2018, dự án sẽ phải hoàn thành. Tuy nhiên hiện tại mọi thứ còn rất ngổn ngang và rất khó có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Tính đến thời điểm tháng 7.2018, các tuyến đường, hạng mục được phê duyệt ban đầu cũng như được điều chỉnh, bổ sung của dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm doanh nhân Chu Văn An, nhiều đoạn vẫn còn dang dở.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ san sẻ lượng phương tiện trên đường Kim Giang, nút Cầu Tó nhưng đến nay vẫn quây tôn chưa hoàn thiện.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ san sẻ lượng phương tiện trên đường Kim Giang, nút Cầu Tó nhưng đến nay vẫn quây tôn chưa hoàn thiện.

Một phần của tuyến đường đã được rải nhựa

Một phần của tuyến đường đã được rải nhựa

Hàng cây hai bên đường trơ trụi và còn nhiều đoạn đường khác vẫn chỉ là đất.

Hàng cây hai bên đường trơ trụi và còn nhiều đoạn đường khác vẫn chưa được rải nhựa.

Tổng thể khu dự án như một bãi đất bỏ hoang khi cỏ dại mọc um tùm. Như vậy, đến bao giờ tuyến đường BT nghìn tỷ mới được đưa vào sử dụng?

Tổng thể khu dự án như một bãi đất bỏ hoang khi cỏ dại mọc um tùm. Như vậy, đến bao giờ tuyến đường BT nghìn tỷ mới được đưa vào sử dụng?

Nhiều năm qua, trải dài tuyến đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), người ta vẫn luôn thấy một khu đất được quây tôn, và mọc lên những tấm biển quảng cáo dự án biệt thự rất hoành tráng chứ không phải là tuyến đường BT mà người dân đang kỳ vọng.

Anh Nguyễn Ngọc (24 tuổi) sống trên đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi làm qua tuyến đường này, thấy khu đất ngay mặt đường Nguyễn Xiển bị quây tôn mấy năm nay rồi. Không biết đây là dự án gì mà đình trệ lâu đến vậy”.

Trái lại với số phận của dự án tuyến đường BT gần 2000 tỷ đồng, thì Bitexco cho xây dựng biệt thự, nhà liền kề thuộc dự án The Manor Central Park tại 50ha đất “sạch” đối ứng cạnh đó về cơ bản đã hoàn thiện.

Điều đáng nói là, phần tôn quây bên ngoài dự án tuyến đường BT được chủ đầu tư tận dụng quảng cáo các sản phẩm khác. Đặc biệt, Bitexco còn quảng cáo Công viên Chu Văn An như một hợp phần trong dự án của mình.

Phần tôn quây bên ngoài dự án bị chủ đầu tư Bitexco tận dụng để quảng cáo cho sản phẩm của mình

Phần tôn quây bên ngoài dự án bị chủ đầu tư Bitexco tận dụng để quảng cáo cho sản phẩm của mình

Bitexco còn ngang nhiên quảng cáo Công viên Chu Văn An như một phần trong tổ hợp dự án khu đô thị The Manor Central Park của mình

Bitexco còn ngang nhiên quảng cáo Công viên Chu Văn An như một phần trong tổ hợp dự án khu đô thị The Manor Central Park của mình

Tuyến đường BT bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An chưa biết đến khi nào mới xong nhưng khu biệt thự liền kề, nhà thấp tầng thuộc khu đô thị The Manor Central Park ở phần đất đối ứng của Bitexco đã cơ bản hoàn thành và được quảng cáo rao bán rất rầm rộ

Tuyến đường BT bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An chưa biết đến khi nào mới xong nhưng khu biệt thự liền kề, nhà thấp tầng thuộc khu đô thị The Manor Central Park ở phần đất đối ứng của Bitexco đã cơ bản hoàn thành và được quảng cáo rao bán rất rầm rộ

Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển chỉ thấy toàn là quảng cáo của Bitexco về khu đô thị của mình và hoàn toàn không có bất cứ biển quảng cáo nào đề cấp tới dự án tuyến đường BT

Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển chỉ thấy toàn là quảng cáo của Bitexco về khu đô thị của mình và hoàn toàn không có bất cứ biển quảng cáo nào đề cấp tới dự án tuyến đường BT

Dường như, Bitexco đang nhằm vào mục đích của mình là hoàn thiện khu biệt thự liền kề, nhà thấp tầng để rao bán và bỏ quên nhiệm vụ chính của mình là tuyến đường BT phục vụ nhân dân.

Dường như, Bitexco đang nhằm vào mục đích của mình là hoàn thiện khu biệt thự liền kề, nhà thấp tầng để rao bán và "bỏ quên" nhiệm vụ chính của mình là tuyến đường BT phục vụ nhân dân.

Phóng viên Reatimes.vn đã có buổi làm việc với phíaCty CP Bitexco, liên quan đến sự việc trên phíaCty CP Bitexco cho biết: "Dự án Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được khởi công vào ngày 15/5/2014, theo tiến độ hợp đồng công trình hoàn thành sau 36 tháng (tức tháng 4/2017).
 Tuy nhiên đến tháng 02/2017 UBND Thành phố có chủ trương tiếp tục giao thêm cho Bitexco đầu tư hạng mục Nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 và đường 70 (trước đây dự án cũ chỉ có cầu vượt trực thông), hạng mục tuyến ống nước sạch D400 và một số hạng mục khác.
 Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 24/06/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh ghi rõ Thời gian thực hiện hợp đồng là 54 tháng (từ tháng 5/2014)".
Về thông tin đội vốn 2 lần, đơn vị này cũng cho rằng: Trước đây, tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 14/4/2011, UBND Thành phố chỉ giao Bitexco đầu tư hai tuyến đường số 1, số 5 và Cầu vượt trực thông giữa Tuyến số 1 với Quốc lộ 70 (không bao gồm Nút giao hoàn chỉnh).
Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 là 1.449.569 triệu đồng. Tổng mức đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 là 1.921.116 triệu đồng. Giá trị công trình BT (dự kiến) là 1.799.839 triệu đồng (không bao gồm chi phí dự phòng).
Trong đó: Giá trị bổ sung nút giao, hệ thống cấp nước là 471.547 triệu đồng; Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 767.562 triệu đồng. 

Dự án Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Thanh Trì – Hà Nội) do tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư vừa bị kiểm toán nhà nước "điểm tên" vì đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu dự án này bị chỉ ra sai phạm.

Tại kết luận của Thanh tra Chính phủ (Thông báo số 1785 ngày 19.7.2017), tổng vốn đầu tư dự án từng bị phê duyệt tăng thêm 12 tỷ đồng do tính sai khối lượng, đơn giá và định mức.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin... 

Theo Reatimes.vn