gia dau tho tang manh sau khi nguon cung bi that chat

Cụ thể chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6-2019 ở mức 64,36 USD/thùng, tăng 0,03 USD/thùng trong phiên và tăng 0,85 USD so với đầu phiên giao dịch 8-4.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6-2019 đứng ở mức 71,11 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu Brent giao tháng 6-2019 đã tăng 0,93 USD/thùng.

Còn trên sàn giao dịch London, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 64,38 USD/thùng và cao nhất là 64,44 USD/thùng. Với dầu Brent, giá được giao dịch ở mức thấp nhất là 70,93 USD/thùng và cao nhất là 70,99 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ khi mà Liên minh 25 nước gồm các thành viên OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC (được gọi tắt là OPEC +) đã nhất trí cắt giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng/ ngày từ đầu năm 2019 sau khi giá dầu giảm hơn 30% vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, thi trường dầu mỏ cũng đón nhận một loạt thông tin tích cực từ 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Các dữ liệu vừa được công bố cho thấy hoạt động kinh tế ở Trung Quốc bất ngờ hồi phục mạnh trong tháng 3-2019 sau 4 tháng giảm liên tiếp. Cả chỉ số PMI sản xuất của Caixin và PMI chính thức đều đột nhiên hồi phục mạnh trong tháng 3.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 5-4, trong tháng 3-2019, thị trường việc làm nước này đã tạo ra 196.000 việc làm mới, cao hơn dự báo trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,8% và mức lương của người lao động tiếp tục tăng ở mức 3,2% so với năm trước đó.

Theo phapluatxahoi.vn