Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11-2019 đứng ở mức 56,74 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 24-9 thì giá dầu WTI giao tháng 11-2019 đã giảm tới 1,39 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12-2019 đứng ở mức 61,43 USD/thùng, giảm 0,69 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 1,9 USD/thùng so với đầu giờ sáng 24-9.

Giá dầu thế giới giảm mạnh chủ yếu do lo ngại nhu cầu trên thị trường năng lượng ảm đạm, đặc biệt sau khi số liệu sản xuất từ châu Âu và Nhật Bản không mấy lạc quan.

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu đã chững lại trước áp lực bởi các dấu hiệu cho thấy Saudi Arabia đang đạt được những bước tiến trong việc khôi phục lại sản xuất dầu sau các cuộc tấn công vào các cơ sở khai thác và chế biến dầu hôm 14-9.


Theo Pháp luật xã hội