Gia-mao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gia-mao, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Càng đến gần Tết, các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp. Gần đây, tình trạng giả mạo website ngân hàng theo cách rất tinh vi, nhằm trộm tiền trong tài khoản khách hàng đang gia tăng mạnh.

Hàng loạt hãng hàng không vừa phát đi cảnh báo việc xuất hiện một số website không phải kênh bán vé chính thức của hãng khiến hành khách có nguy cơ bị lừa, mua phải vé máy bay Tết giả.

Qua công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an phát hiện một phần mềm gián điệp, được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản...

16 hộ dân tại xã Tân Dân (Sóc Sơn, Hà Nội) 6 năm nay mòn mỏi đi đòi công lý vì cho rằng 7.200 m2 đất của họ cho HTX Xuân Sơn thuê, nay bỗng nhiên bị chiếm đoạt bất hợp pháp.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam ước 8 tháng năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 485,3 triệu tấn.

Báo Nhà báo và Công luận vừa qua đã phát hiện một trang giả mạo có tên miền baocongluan.com. Trang giả mạo này không dẫn link nguồn từ báo mà tự sản xuất tin bài và sử dụng giao diện, măng-sét, logo của báo nhằm...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đã đề nghị nhà thầu làm rõ việc Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 có dấu hiệu sử dụng chứng chỉ giả trong hồ sơ thầu.

Qua thanh kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Đăk Nông phát hiện Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 có dấu hiệu sử dụng chứng chỉ giả trong hồ sơ thầu.

Qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, Cục An ninh và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện một trang mạng mới, mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế phòng dịch bệnh Covid-19 tăng cao, nhiều đối tượng đã lập các tài khoản Facebook giả mạo Bộ Y tế để rao bán khẩu trang nhằm trục lợi.

Hiện nay Cục CSGT (BCA) không triển khai bất cứ trang, kênh thông tin nào trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), đối tượng đã thừa nhận việc xưng làm ở Tạp chí Ngày Nay vào buổi họp báo ngày 29/11/2019 của HĐND thành phố Hà Nội là do… nhỡ mồm.

Ngày 2/1, Bộ Công thương cho biết, lực lượng liên ngành quản lý thị trường và công an TP Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 654 sản phẩm thiết bị nhà bếp mang nhãn hiệu EUROSUN có dấu hiệu giả xuất xứ...

Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ hàng ngàn chiếc gối cao su, chăn bọc đệm, drap trải giường nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường nhưng thay vì đưa ra bài toán cụ thể thì các cơ quan quản lý vẫn loay hoay trong ma trận hàng giả, hàng nhái mà họ quản lý.