Giao-duc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giao-duc, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Theo lãnh đạo Trung tâm ANQP - ĐH Huế, Chỉ do một số sinh viên chưa quen sinh hoạt trong môi trường quân đội nên phản ánh khẩu phần ăn sơ sài, thiếu thốn của bếp ăn khiến sinh viên đói.

TP Hà Nội luôn có chính sách thu hút người tài, tạo môi trường làm việc thuận lợi để lực lượng lao động trẻ phát huy khả năng, cống hiến cho Thủ đô và đất nước.

Phim hoạt hình, đặc biệt là phim có những nhân vật anh hùng luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới đầy màu sắc của trẻ thơ. Vưa qua, Vinamilk đã đầu tư làm phim hoạt hình 3D giúp bé giải trí, sáng tạo.

Ngành công nghiệp xây dựng chiếm 40,66%, cao nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quyết định hợp tác với tập đoàn giáo dục hàng đầu châu Á để xây dựng cơ sở giáo dục đẳng cấp quốc tế là bước đi tâm huyết, nâng tầm vị thế các sản phẩm bất động sản của Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group).

Nhóm học sinh Trường THCS-THPT Marie Curie Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã xuất sắc giành giải Bạc và giải Đồng ngay trong lần đầu tham dự.

Sau 2 năm ngưng diễn do dịch bệnh Covid-19, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra – SSO) đã chính thức tái khởi động.

Covid-19 đã khiến không ít trung tâm Anh ngữ lớn tại Việt Nam phải ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường. Apax Leaders của Shark Thủy vẫn đứng vững là thành công dù đây là một hành trình đầy gian nan.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, tính đến chiều 17-9, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã nhận được hơn 7.000 thiết bị, 10.000 sim data truy cập internet miễn phí...

Ngày 28-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Sở GD&ĐT TPHCM ngày 25/8 đã có văn bản hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học chưa tổ chức trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh như lịch đã công bố.

Theo nhiều chuyên gia, học sinh (HS) không trúng tuyển vào lớp 10 công lập không có nghĩa là "cửa" đã đóng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, đã có 128.879 hồ sơ đăng ký tuyển sinh thành công (chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến).

Đây là yêu cầu của đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT...