Giao-duc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giao-duc, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức đối với các địa phương an toàn. Trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi.

Các Thông tư 09, 10, 11, 12 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2021. Quy định về quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến, bồi dưỡng cử nhân chuyên ngành phù hợp làm giáo viên.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới cơ sở GDNN là bước đầu tiên để lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN. Trên cơ sở đó chuẩn bị các điều kiện để đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực

Sáng 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2021.

Từ tháng 4, nhiều chính sách quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực.

Những ngày này, nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm ngưng đến trường vì dịch bệnh Covid-19 và học online. Hy vọng, với việc phụ huynh chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho con em mình, các em sẽ học online hiệu quả.

Chỉ vài ngày nữa, khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Theo kế hoạch ngày 17/2 tất cả học sinh sẽ quay lại trường học. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, để không bị động, các địa phương đã lên nhiều phương án áp dụng hợp lý.

Theo đó, những yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên như trước đây sẽ được bỏ.

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhất trí với đề xuất của Sở GD ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần.

Thời gian qua, TP Hà Nội dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho hệ thống giáo dục và đào tạo, trong đó có việc xây dựng trường lớp, đáp ứng quy mô học sinh và chất lượng đào tạo

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tạm dừng tăng mức thu học phí ở đại học công lập tự chủ tài chính.

Theo bảng xếp hạng năm 2020 của Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu, Việt Nam xếp hạng 65 trong tổng số 100 quốc gia được khảo sát.

Việt Nam có 11 trong tổng số 634 cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) được đánh giá là tốt nhất ở châu Á.

Ngày 24/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Ngày hội Sữa học đường với sự tham gia của hơn 500 thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Năm học 2019-2020, cả nước giảm 1.167 trường công lập ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó bậc tiểu học giảm nhiều nhất với 879 trường.